Theo cáo trạng, trong khi triển khai và kết thúc dự án, Bùi Tiến Dũng điều động cho mượn 7 xe trái quy định. Trong số này có chiếc BMW (hơn 830 triệu đồng) không chuyển cho đơn vị tư vấn thiết kế theo hợp đồng mà một tháng sau khi mua (tháng 11/1999) lại giao Công đoàn ngành giao thông vận tải sử dụng; Ba chiếc xe đưa về Công an Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa; và 2 ôtô giao Ban quản lý dự án Tả Ngạn thuộc UBND Hà Nội sử dụng và một xe đưa về Cục đường sắt. Giá trị thiệt hại trong việc đưa xe cho các đơn vị trên sử dụng là hơn 2,2 tỷ đồng.
Các bị cáo trong phiên tòa. |
Trong quá trình thẩm vấn Dũng "Tổng" về hành vi cho mượn ôtô, bị cáo đã kêu oan và cho rằng, vào thời điểm đó không có văn bản quy định nào của Nhà nước về việc cho mượn ôtô. Hơn nữa việc đó chỉ là cho mượn và không hề có chuyện hạch toán giảm giá trị tài sản của doanh nghiệp; vì vậy cáo trạng cáo buộc làm thiệt hại tài sản cho Nhà nước là không đúng.
Bị cáo Dũng "Tổng" phân trần, PMU 18 không có chỗ để hàng chục chiếc ôtô. "Khi có đề nghị của một số cơ quan nhà nước, chúng tôi đã cho họ mượn để sử dụng", bị cáo giải thích. Bùi Tiến Dũng cũng cho rằng, việc các cơ quan nhà nước được mượn ôtô của PMU 18 đã sử dụng rất hiệu quả trong công việc của chính cơ quan đó và như thế cũng có nghĩa là làm lợi cho Nhà nước.
Sau đó, chủ tọa đã chuyển sang phần thẩm vấn đối với hành vi tham ô tài sản của nhóm bị cáo Bùi Thu Hạnh, Vũ Mạnh Tiên, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thị Thanh Hòa. HĐXX đã hỏi ông Lưu Việt Khoa, Kế toán trưởng, đại diện cho PMU 18 về trình tự, thủ tục thanh toán các gói thầu để làm rõ có hay không việc nhóm bị cáo bị cáo buộc khai khống hồ sơ chứng từ thuê nhà... để được thanh toán.
Ông Khoa đã khẳng định: "Hồ sơ thanh toán đều là hợp lệ bởi đều có chữ ký nhận của tư vấn giám sát. PMU 18 ký hợp đồng với nhà thầu là hợp đồng cả gói và thanh toán cả gói, vì vậy khi có đủ chữ ký của tư vấn giám sát là được chủ đầu tư thanh toán...".
Trước diễn biến mới của phiên xử, HĐXX tuyên bố hoãn phiên xử để có thời gian làm rõ tình tiết phát sinh, xác định hành vi các bị cáo đúng như đã quy kết. Phiên xử tạm dừng, chưa định ngày mở lại.
Việt Dũng