Đêm tưởng nhớ "nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga thuộc khuôn khổ chương trình Tài danh đất Việt chủ đề Giang sơn mỹ nhân, quy tụ nhiều gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương như: Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Vũ Luân, Linh Tâm, Tú Sương...
Ngọc Huyền sẽ thể hiện ba trích đoạn cải lương ở chương trình này. Trong đó, trích đoạn Mạnh Lệ Quân được cố soạn giả Bạch Mai viết mới từ nguyên bản của cố nghệ sĩ Thanh Nga đánh dấu lần đầu diễn cặp trên sân khấu cải lương của Ngọc Huyền và danh hài Hoài Linh.

Nghệ sĩ Hoài Linh (trái) và Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền cho biết, chị bất ngờ khi làm việc cùng danh hài Hoài Linh. Nhận lời diễn cải lương - lĩnh vực không phải sở trường của mình, danh hài tỏ ra nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng cho tiết mục để không làm khán giả thất vọng. "Anh Hoài Linh rất thông minh, nắm bắt mọi thứ nhanh. Anh chỉ cần nhờ tôi ướm lời là hát được ngay. Vai vua trong Mạnh Lệ Quân không phải vai nhỏ nhưng anh rất tự tin, chắc chắn sẽ gây bất ngờ cho khán giả. Anh Hoài Linh thực sự đa tài. Đó là lý do anh trở thành một ngôi sao lớn", Ngọc Huyền nói.
Theo Ngọc Huyền, Hoài Linh từng được soạn giả Bạch Mai khen ngợi khi thử hát cải lương cho bà nghe. Diễn viên Gia Bảo - người tổ chức chương trình Tài danh đất Việt - Giang sơn mỹ nhân cũng nhận xét nghệ sĩ Hoài Linh nghiêm túc, trách nhiệm trong từng show diễn, nhất là với cải lương. "Năm 2014 khi vào một vai nhỏ trong vở Bên cầu dệt lụa danh hài đã bỏ tiền thuê một dàn đàn ca để tự tập luyện tại nhà trước khi lên sân khấu, khiến tôi rất bất ngờ", Gia Bảo kể.
Dự kiến, vở diễn Mạnh Lệ Quân với sự tham gia của Hoài Linh, Ngọc Huyền sẽ được dàn dựng ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đảm bảo giữ được tính nguyên bản trong cốt truyện và cảm xúc.

'Ông bầu' Gia Bảo cùng Ngọc Huyền trong buổi công bố đêm tưởng nhớ cố nghệ sĩ Thanh Nga, hôm 11/11.
Gia Bảo cho biết, ban đầu anh thực hiện chương trình Tài danh đất Việt - Giang sơn mỹ nhân với mục đích tôn vinh cải lương tuồng cổ. Sau nhiều lần chọn ngày tổ chức để tránh trùng các show khác, chương trình được ấn định diễn ra vào tối 26/11, tại Nhà hát Bến Thành TP HCM, trùng ngày giỗ cố nghệ sĩ Thanh Nga. Vì vậy, "ông bầu" quyết định dùng thời lượng một nửa đêm diễn cho các tiết mục tưởng niệm bà mình.
Gia Bảo là cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc, em cùng mẹ khác cha của cố nghệ sĩ Thanh Nga. Anh cho biết từ trước đến nay gia đình chưa từng tổ chức đêm diễn tưởng nhớ bà, chủ yếu chỉ làm giỗ ở nhà. Gia Bảo muốn cùng khán giả ôn lại thời hoàng kim của huyền thoại sân khấu trong lần thứ 44 giỗ bà.
Ngoài trích đoạn Mạnh Lệ Quân, Ngọc Huyền với vai trò trụ cột trong việc tái hiện những vai diễn thành công của cố NSƯT Thanh Nga còn diễn hai trích đoạn khác là Tiếng trống Mê Linh và Dương Quý Phi.
Nghệ sĩ Thanh Nga sinh năm 1942, có mẹ là bà bầu Thơ - người sáng lập đoàn Thanh Minh Thanh Nga huyền thoại. Vào nghề từ thập niên 1950, năm 16 tuổi, Thanh Nga ghi dấu ấn đầu tiên với vai sơn nữ Phà Ca trong tuồng Người vợ không bao giờ cưới (soạn giả Kiên Giang). Vai diễn đưa bà lên hàng ngôi sao triển vọng thời bấy giờ, đồng thời là người đầu tiên đoạt giải Thanh Tâm - giải thưởng cao quý - vào năm 1958. Tám năm sau, Thanh Nga nhận giải thưởng Thanh Tâm thứ hai trong sự nghiệp với vở Sân khấu về khuya (soạn giả Năm Châu).
Ngoài ca cổ, Thanh Nga còn đóng nhiều phim như: Loan mắt nhung, Xa lộ không đèn, Sau giờ giới nghiêm, Lan và Điệp... Năm 1978, bà và chồng - ông Phạm Duy Lân - bị hai kẻ lạ mặt truy sát trước nhà. Đỡ phát đạn thay con, Thanh Nga qua đời ở tuổi 38, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.