1. Những bệnh cấm ăn hoa quả
Đó là những quả có tác dụng xấu đối với một số bệnh. Quả có tính hàn, mát không dùng cho những bệnh nhân hàn, âm. Quả tính ôn, nhiệt không dùng cho bệnh nhiệt, dương. Ngoài ra, người đại tiện lỏng không dùng chuối tiêu, hồ đào. Người dạ dày dư axit không dùng quả sơn trà, mai (là quả tính chua). Người bệnh đái đường không dùng quả chừa hàm lượng đường cao như mía, táo. Người máu thiếu sắt không dùng quả hồng.
2. Những đồ ăn, uống phải kiêng kỵ khi ăn quả
Thức ăn và quả có liên quan tới nhau.
Không ăn cùng hồng với cua.
Sữa bò, mận không ăn cùng thịt chim sẻ.
Mật ong, đào không ăn cùng với ba ba.
Xoài không ăn cùng với tỏi và các chất cay nóng.
Táo không ăn cùng hành.
Bí đỏ không ăn cùng thịt dê.
Mật ong không ăn cùng đậu nành và các chế phẩm đậu nành.
Chuối hột, mật mía ăn cùng lúc bị chướng bụng.
Sữa bò và nước hoa quả cùng uống sẽ khó tiêu hoặc tiêu chảy.
Cam quýt không ăn cùng sữa bò làm ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thụ.
Sữa đậu nành dùng chung với trứng gà gây ảnh hưởng đến tiêu hóa.
Hải sản nếu ăn cùng lúc với hoa quả có tính axit tanic như ổi, hồng, nho sẽ khó tiêu hóa, gây đau bụng, buồn nôn.
Thực phẩm tương khắc
Thịt dê kỵ dưa hấu, ăn cùng lúc dễ trúng độc.
Thịt ngỗng kỵ lê, ăn cùng gây sốt cao.
Khoai lang kỵ hồng, cùng ăn sẽ bị sỏi dạ dày, nặng thì gây chảy máu, loét dạ dày.
Thịt chó kỵ đỗ xanh, cùng ăn chướng bụng.
Chả bê kỵ táo tàu, cùng ăn mắc bệnh hàn nhiệt.
Rau dền kỵ lê, cùng ăn bị nôn.
Khoai môn kỵ chuối tiêu, cùng ăn ruột đau thắt.
(Theo Đẹp)