Chủ nhật, 29/5/2022, 00:03 (GMT+7)

Hoa khôi thi Miss Universe Vietnam từng nghỉ học làm lao công

Nguyễn Thị Thanh Khoa, thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, từng bỏ học năm 15 tuổi, làm lao công trang trải cuộc sống.

Ba mẹ ly hôn khi Thanh Khoa sáu tuổi. 15 tuổi, trong lúc bạn bè đồng trang lứa bắt đầu thi chuyển cấp, người đẹp nghỉ học, đi làm phụ gia đình. Cô nói suy nghĩ lớn nhất trong đầu mình khi ấy là làm thế nào có thể lo cho mẹ, các em đủ sống qua ngày. Nghỉ học, cô lao vào tìm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô làm nhiều nghề từ phục vụ bàn, pha chế, PG đến lao công. Sau này, nhiều đồng nghiệp thấy Thanh Khoa có chiều cao nên khuyên cô theo đuổi nghề người mẫu.

Thanh Khoa nói cô từng không trung thực, ích kỷ. Điều này khiến cô dừng chân trước chung kết một cuộc thi sắc đẹp trong quá khứ. Cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 để khắc phục những lỗi lầm từng mắc phải.

'Tôi từng không có bằng cấp phổ thông, giờ đây đã là cô sinh viên năm cuối của cánh cửa đại học. Tôi đến với cuộc thi mang theo một trái tim từng hằn lên những vết xước cuộc đời nay đã được chữa lành. Với thái độ trách nhiệm, tinh thần cầu thị cao; một trái tim mạnh mẽ, yêu thương; một nền tảng tri thức được xây dựng từ sự khởi đầu ở những lớp học bổ túc, chắc chắn tôi sẽ mang đến cuộc thi sự văn minh, kiêu hãnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Tôi sẵn sàng chinh phục chiếc vương miện cao quý', cô nói.

Gương mặt của người đẹp sinh năm 1994 được nhận xét mang vẻ hiện đại, quyến rũ. Cô cao 1,77 m, số đo ba vòng 82-64-94 cm.

Thanh Khoa từng tham gia nhiều cuộc thi: Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019 (đăng quang), Hoa khôi ĐH Hutech 2019 (đăng quang), Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 (top 15), Hoa khôi Áo dài 2016 (top 9), Elite Model Look 2014 (giải 'Best Fashion Face'), Fashion Asia Face...

Sau nhiều năm bỏ học, Thanh Khoa trở lại học bổ túc, thi đậu ĐH Hutech năm 2018. Hiện cô là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh. Người đẹp hoạt động thời trang tích cực.

Với kinh nghiệm làm người mẫu nhiều năm, cô tỏa sáng ở đêm thi thời trang hôm 23/4.

Ở tập sáu chương trình truyền hình thực tế Tôi là hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam' phát sóng hôm 21/5, vốn tiếng Anh của Thanh Khoa được đánh giá cao. Người đẹp cho biết mình bắt đầu học tiếng Anh sau cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016. Khi ấy, cô bị chê ngoại ngữ kém, nhận nhiều bình luận tiêu cực như 'một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết cũng đòi thi hoa hậu'. Người đẹp xem những lời chê bai là động lực để thay đổi. Hiện cô tự tin với vốn tiếng Anh của mình.

Thanh Khoa mặc váy hai dây xẻ đùi, dự casting hôm 19/3 ở TP HCM. Cô thấy bản thân làm chưa tốt ở vòng sơ khảo nên sẽ cố gắng hơn ở chặng đua nước rút.

Thanh Khoa (trái) đọ sắc cùng thí sinh Phạm Diệu Linh ở hậu trường cuộc thi.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề 'Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam', tổ chức từ ngày 22/2 đến 25/6. Chung kết dự kiến diễn ra ở TP HCM. Bảy giám khảo cuộc thi được công bố gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Rober Powers; bà Lê Diệp Linh - Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học; Hoa hậu H'Hen Niê - top 5 Miss Universe 2018; Hà Anh - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu năm 2008; siêu mẫu Vũ Thu Phương; Vũ Hoàng My - Á hậu Việt Nam 2010; Natalie Glebova - Miss Universe 2005. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến làm giám khảo xuyên suốt các tập chương trình truyền hình thực tế.

Thanh Khoa catwalk
 
 

Thanh Khoa catwalk ở hậu trường cuộc thi. Video: Nhân vật cung cấp

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới