Bông biến tím màu sẫm đỏ như máu, gần ngả sang tím. Đại song hỉ trắng muốt như tuyết, viền quanh cánh hoa màu hồng nhạt. Hai loại này thân dài, lá xanh bóng, búp hoa to như búp sen.
Riêng đại song hỉ có tới 60 cánh/bông (trong khi hồng ta chỉ 15-20 cánh/bông). “Loại này đẹp nhưng năng suất kém nên không phải lúc nào cũng có”, chị Phạm Ngọc Bích, trưởng đại diện Đà Lạt Hasfarm tại Hà Nội vừa nói, vừa mang từ phòng lạnh ra một bó hồng song hỉ cuối cùng.
Lạ mắt nhất phải kể đến hoa hồng đen, kỳ thực màu đỏ sẫm, nhưng trên cánh hoa lại loang lổ những đốm vàng như da báo, giá khoảng 40.000 đồng/chục. Đây là loại thân nhỏ, hoa nhỏ nên không bán rời từng cành. Biến tím và đại song hỉ đắt hơn, khoảng 12.000 đồng/bông.
Chị Bích cho biết, chỉ cần đặt trước ba ngày, với giá trung bình 100.000 đồng/lần trong nội thành Hà Nội, 300.000 đồng/lần ngoại tỉnh và 700.000 đồng/lần quốc tế, dịch vụ điện hoa của Đà Lạt Hasfarm sẽ chuyển đến tận tay người nhận những bó hoa đẹp tuyệt vời.
Trong khi đó, tại TP HCM, tiến sĩ Dương Công Kiên, ĐH Khoa học tự nhiên, cách đây bốn năm đã âm thầm tạo ra hai loại hồng kỳ lạ: hồng tím và hồng đổi màu. Loại hồng tím không phải màu đỏ sẫm pha tím mà là “tím thực sự” như cách nói của tiến sĩ Kiên.
Tuy nhiên, đắc địa hơn cả là hồng đổi màu. Ngày đầu tiên hoa màu trắng viền vàng. Ngày thứ hai, màu vàng lan dần vào trong, viền xuất hiện màu đỏ. Đến ngày cuối cùng, toàn bộ bông hoa chuyển màu đỏ sẫm. Mỗi bông hồng đổi màu chừng 20 cánh, khi nở có bán kính 10cm, toả hương thơm ngát, hết bảy ngày mới tàn.
Cách đây vài năm, giá một chậu hồng loại này bán trong hội chợ hoa xuân TP HCM đã lên tới ba bốn trăm ngàn. Đáng tiếc là hai loại hồng lạ này không kịp góp mặt vào ngày của phe tóc dài năm nay do vườn ươm giống của TS Kiên tại quận 12 bị triều cường làm ngập.
Tại ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Thạch, Viện trưởng Viện Sinh học Nông nghiệp, cũng từng nghiên cứu và tạo ra những loại hồng cành dài từ 60cm trở lên, thân to như chiếc đũa, mỗi bông khoảng 40 cánh, bông hoa cứng như chiếc chén, độ bền cao từ 5 đến 7 ngày.
Không chỉ màu đẹp, kích cỡ bông lớn mà còn có hương thơm, có gai, chứ không trơn trụi và không mùi như đa phần các loại hoa hồng nhập khẩu bán trên thị trường hiện nay. Loại hoa này hiện là lựa chọn số một để xuất khẩu sang Trung Quốc và một số nước khác.
Với một mùa đông rộng lớn ở đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ, độ ẩm cao, từ tháng 10 đến tháng 3 ban đêm khoảng 15-16 độ C, ban ngày 24 đến 25 độ C khí hậu Việt Nam được coi là tuyệt vời cho hoa phát triển.
Ngoài Việt Nam, tất cả các nước Đông Nam Á không có được loại khí hậu này. Sự ưu ái của tự nhiên, cùng với đam mê của con người trước vẻ đẹp của chúa tể các loài hoa hứa hẹn sẽ mang lại nhiều loại hồng kỳ lạ khác.
(Theo Tiền Phong)