|
Taiza Thomsen trong cuộc thi Hoa hậu Brazil 2002. Ảnh: AP. |
Cảnh sát Brazil bắt đầu điều tra từ 26/1, một ngày sau khi gia đình Taiza thông báo về sự mất tích của cô. Họ tuyên bố vẫn chưa có manh mối nào. Thanh tra Marcos David Salem phát biểu trên truyền hình: "Hiện nay chúng tôi không loại trừ khả năng nào. Cô ấy có thể là nạn nhân của bọn buôn người".
Lần gần đây nhất Taiza Thomsen gọi điện về nhà, cô nói đang ở Anh và có vẻ lo sợ vì bị đe dọa nhiều lần. Bạn bè cô lại cho biết, Taiza từng làm việc ở Bỉ một thời gian ngắn và không loại trừ khả năng cô chưa rời quốc gia châu Âu này. Một người quen giấu mặt của Hoa hậu tiết lộ, cô đã nói chuyện điện thoại với Taiza khoảng 3 tháng trước và được biết bạn mình dự định kết hôn với một người Ba Lan mà cô quen ở Anh. Taiza không nói với gia đình vì bất hòa với bố mẹ.
|
Taiza Thomsen được trao vương miện Hoa hậu Brazil năm 2002, sau khi người chiến thắng trong đêm chung kết - Joseane Oliveira - bị truất ngôi vì đã có chồng. Cô sinh viên báo chí đại diện cho xứ sở Samba dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2003 tại Panama. Năm 2005, cô rời quê nhà Joinville tới Sao Paulo làm người mẫu.
Hôm 28/1, ông Antonio Thomsen, bố của Taiza, đã xuất hiện trên kênh truyền hình RBS của Brazil. Ông nói: "Nếu ai biết con gái tôi đang ở đâu, xin hãy báo cho chúng tôi. Gia đình tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Taiza là một người con ngoan, luôn lo lắng cho gia đình". Bà Angela, mẹ của Hoa hậu, cho biết, bà đã gửi tin nhắn vào điện thoại di động cho con, nhưng không có hồi đáp.
(Theo VnExpress)