"Ung thư cổ tử cung là chủ đề rất nóng trong thời điểm này. Showbiz Việt có những đồng nghiệp của Duyên mắc bệnh, bà con người thân của Duyên cũng có những người mắc nữa. Chính vì thế Duyên rất quan tâm, lo lắng và quyết định tiêm phòng vaccine ngay trước khi quá muộn". Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ lý do tham gia buổi tư vấn trực tuyến về ung thư cổ tử cung (UTCTC) do Hệ thống tiêm chủng vaccine cho trẻ em và người lớn VNVC cùng bệnh viện đa khoa Tâm Anh tổ chức mới đây.
Kỳ Duyên thừa nhận có nhiều sự thật bất ngờ về UTCTC mà cô và nhiều người chưa từng biết đến. Nay được nghe các chuyên gia bác sĩ giải thích, cô mới hiểu và thấy ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng bệnh. Theo đó, virus HPV là tác nhân hàng đầu gây UTCTC cũng gây hàng loạt bệnh như ung thư hầu họng, ung thư hậu môn, ung thư âm hộ âm đạo, mụn cóc sinh dục, sùi mào gà, viêm nhiễm phụ khoa... HPV có thể có sẵn trong cơ thể bé gái và chị em phụ nữ trước cả khi có quan hệ tình dục. HPV lưu trú ở bộ phận sinh dục của cả nam và nữ, vùng hầu họng, có thể "ngủ" trong cơ thể chúng ta hơn 10 năm trước khi tấn công khiến người bệnh điêu đứng...
Vì thế, khi biết đã có vaccine phòng chống HPV, ngăn ngừa UTCTC, hoa hậu 24 tuổi đã lập tức đi chích ngừa cùng bạn thân là siêu mẫu Minh Triệu trước buổi tư vấn trực tuyến vài giờ. Theo Kỳ Duyên, khi chích Gardasil, loại vaccine phòng virus HPV để ngăn ngừa UTCTC, ung thư hầu họng, âm đạo, các loại u nhú, mụn cóc sinh dục, sùi mào gà, viêm nhiễm sinh dục ở cả nam và nữ, có chút đau nhẹ và tốn hơn một triệu đồng mỗi mũi. Tuy nhiên, so sánh với chi phí điều trị bệnh nếu mắc phải thì là rất nhỏ, chưa kể các đau đớn của bệnh gây ra thì không có giá trị nào so sánh được, cô nhận định và đánh giá đầu tư cho tiêm vaccine là đầu tư khôn ngoan nhất cho sức khỏe.
"Nói về vấn đề sinh sản, quan hệ tình dục hơi nhạy cảm, nhiều bạn cảm thấy ngại ngùng. Nhưng là con gái, nên quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là UTCTC vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, khả năng làm mẹ, làm vợ, hạnh phúc của mình sau này nếu không may mắc bệnh", Kỳ Duyên chia sẻ. Cô còn viết lên trang cá nhân: "Để đảm bảo hiệu quả phòng bệnh tốt nhất, mọi người nên tiêm vaccine càng sớm càng tốt, trong độ tuổi từ 9 - 26 và đủ 3 mũi trong vòng 6 tháng. Sau đó thì chỉ cần khám tầm soát tế bào cổ tử cung định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ".
Với hoa hậu Kỳ Duyên, việc tiêm vaccine phòng UTCTC tại VNVC thời điểm này còn ý nghĩa hơn nữa khi cùng VNVC đóng góp 50.000 đồng cho Quỹ "Ngày mai tươi sáng" của Bộ Y tế nhằm giúp đỡ các bệnh nhân ung thư.
Đây là chương trình của VNVC nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về UTCTC. Theo đó, từ nay đến 19h ngày 25/12, mỗi khách hàng đến tiêm, mua đặt giữ, mua gói có vaccine phòng UTCTC - Gardasil (Mỹ), VNVC sẽ góp 50.000 đồng vào quỹ "Ngày mai tươi sáng". Khách hàng chỉ cần đăng hình ảnh hóa đơn có vaccine Gardasil (Mỹ) và check-in tại một trong các địa điểm thuộc hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc, để post ở chế độ công khai kèm hai hashtag #VNVCungthucotucung, #VNVCngaymaituoisang.
VNVC cho biết, UTCTC là một trong 10 loại ung thư có số ca mắc mới và tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Trang thông tin của Bộ Y tế nêu, căn bệnh này đứng thứ hai trong các ung thư sinh dục ở nữ giới về tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong. Tại nước ta, tỷ lệ mắc đã chuẩn hóa theo tuổi là 10,6/100.000 phụ nữ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 500.000 ca mắc mới và khoảng 250.000 phụ nữ tử vong do căn bệnh này. Nếu không ngăn chặn kịp thời, năm 2030, số ca mắc bệnh trên toàn cầu sẽ tăng lên 700.000 và số ca tử vong có thể lên đến 400.000.
Bệnh diễn tiến âm thầm, nếu không phát hiện sớm, người bệnh đối diện với nguy cơ cắt tử cung, ảnh hưởng thiên chức làm mẹ, suy kiệt sức khỏe, tài chính, phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khi phải hóa xạ trị đau đớn, và đối mặt nguy cơ tử vong.
Bệnh chủ yếu do virus HPV gây ra. Khoảng 99,7% trường hợp UTCTC có sự hiện diện của virus này. Người nhiễm virus không có triệu chứng nên khó phát hiện bệnh sớm. Hiện, HPV chưa có thuốc hay liệu pháp điều trị đặc hiệu. Theo VNVC, 80% phụ nữ có nguy cơ nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời. 20 đến 30 là độ tuổi có tỷ lệ nhiễm HPV cao nhất, chiếm khoảng 20 đến 25%.
Các chuyên gia y tế cho biết, ngoài virus HPV, còn có những yếu tố gia tăng nguy cơ mắc UTCTC như quan hệ tình dục sớm và với nhiều bạn tình; sinh con sớm, sinh nhiều con; vệ sinh bộ phận sinh dục không đúng cách; viêm cổ tử cung mạn tính, nhiễm khuẩn qua đường tình dục; điều kiện dinh dưỡng kém, hút thuốc lá, uống rượu bia; bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch; lạm dụng thuốc tránh thai; stress kéo dài...
Kim Ánh