Ấm thực Hà Nội trở nên hấp dẫn hơn vào những ngày mùa đông lạnh giá, đặc biệt là khi được sao Việt liên tiếp quảng bá. Chỉ trong một tuần, nhiều món ăn đất Hà thành được các nghệ sĩ tranh thủ thưởng thức trong dịp ra thủ đô công tác như Hương Giang Idol ăn bún dọc mùng, Tiên Nguyễn ăn bánh mì chả nóng, Vũ Khắc Tiệp ăn bò nướng, bánh cuốn nóng... Nhưng khi ra Hà Nội, bà mẹ ba con Hồ Ngọc Hà lại lựa chọn ghé qua quán bánh canh đặc sản Quảng Bình để sưởi ấm trong tiết trời đông.
Đây là địa chỉ ăn uống quen thuộc của bà xã Kim Lý mỗi khi ra Hà Nội bởi đây là quán do chị họ cô mở với nhiều món ăn gợi nhớ về tuổi thơ. Nữ ca sĩ cũng từng nhiều lần "rủ rê" hội bạn thân ở Hà Nội qua quán thưởng thức mỗi khi có dịp. Lần này, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được đích thân chị nấu cho bánh xèo, bánh canh cá lóc và má thịt lợn nướng.
Bánh canh cá lóc luôn là lựa chọn đầu tiên của Hà Hồ khi tới đây và cũng là món ăn "đinh" làm nên tên gọi của quán. Món ăn được nấu theo đúng kiểu truyền thống của người Quảng Bình. Nguyên liệu hải sản cũng được mang từ miền Trung ra nên hương vị khác với món ăn này nhưng được người Bắc nấu. Nước dùng thanh, dễ ăn, ngoài bánh canh cá lóc, người ăn cũng có thể chọn các "topping" khác như cá ngạnh, cá khoai, cá bớp, cá thu...
Không chỉ có bánh canh cá lóc, quán còn có nhiều món ăn vặt đặc sản miền Trung khác như nem lụi, bánh nậm, ram, bột lọc... đều được nấu theo kiểu Quảng Bình. Mỗi lần ghé quán, Hà Hồ đều thử một món khác nhau. Với lần này, bà mẹ ba con ăn thử bánh xèo, tuy nhiên, món ăn này được làm theo kiểu miền Nam với cỡ bánh khá to, vỏ mỏng, khác với bánh miền Trung nhỏ hơn và vỏ dày hơn. Vỏ bánh xèo giòn rụm, vàng ươm, vị bùi bùi. Nhân bên trong đầy đặn gồm giá, tôm, thịt băm... Bánh xèo khi ăn khá cầu kỳ, cần gói với bánh đa nem (bánh tráng), rau sống (không thể thiếu rau cải), chấm với nước mắm tỏi ớt vừa miệng.
Hồ Ngọc Hà thử một món mới của quán là thịt má lợn nướng trực tiếp trên bếp tại bàn. Thịt má là phần thịt mềm, giòn nhất của con lợn nhưng không được bán nhiều như ở bộ phận khác. Thịt má có độ mềm ngọt tự nhiên khi nướng nên không hề bị khô vì cấu trúc thịt nạc mỡ đan xen. Khi nướng, thịt má vẫn có độ giòn nhưng vẫn giữ được mềm mọng. Món thịt rất thích hợp ăn trong tiết trời lạnh, nóng hổi, thấm gia vị, chấm kèm tương.