![]() |
|
Hồ sơ giả của Trần Văn Lợi. |
Trần Văn Lợi, 47 tuổi, ngụ tại 321A/6 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP HCM vốn là đối tượng không nghề nghiệp, hằng ngày la cà ở các điểm đăng ký xe và quen biết một số cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đăng ký xe ở khu vực trung tâm. Từ chỗ quen biết này, Lợi nảy sinh ý định nhận giải quyết hồ sơ đăng ký xe "tốc hành" cho khách để lấy tiền hoa hồng.
Đối tượng Lợi nhắm vào là những trường hợp mua bán xe nhưng chủ cũ của xe đã xuất cảnh, đã chết hoặc đã ký giấy mua bán xe một lần... nhưng người mua chưa sang tên, nên hồ sơ bị "vướng". Lợi nhận những hồ sơ này, sau đó làm giả hộ khẩu và cả giấy mua bán xe. Lợi đã photo 3 sổ hộ khẩu, trong đó có 1 hộ khẩu của y và 2 sổ hộ khẩu nhặt được ở sọt rác tại địa điểm đăng ký xe thuộc Đội 3 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM. Sau đó Lợi xóa tên, địa chỉ của chủ hộ và điền tên, địa chỉ khác vào để hoàn thành một sổ hộ khẩu mới. Tiếp theo, Lợi xóa bớt một người trong hộ khẩu này rồi điền tên, địa chỉ nơi chuyển đến của người có tên trong giấy đăng ký xe, sau đó đem photo lại. Riêng giấy tờ mua bán xe thì Lợi tự viết và đem đến cơ quan chức năng địa phương ký xác nhận.
Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã điều tra và thu giữ 11 bộ hồ sơ xe do Trần Văn Lợi thực hiện. Kết quả điều tra cho thấy có 8 hồ sơ đăng ký xe có chữ ký của ông Nguyễn Thành Phi (ủy viên UBND phường 3, quận 8) và 3 bộ hồ sơ có chữ ký của ông Tô Văn Hải (Phó phòng Tư pháp quận 12) ký xác nhận cho các chủ xe.
Lợi khai nhận đã làm được 12 bộ hồ sơ sang tên giả và nhận số tiền là 12,4 triệu đồng từ các cò xe, sau đó đưa cho Tạ Vĩnh Quốc 1,2 triệu đồng, đóng tiền lệ phí trước bạ 3,23 triệu đồng, số tiền còn lại Lợi lấy. Y đã chi 100.000 đồng/bộ hồ sơ cho ông Nguyễn Thành Phi ký xác nhận; chi 500.000 đồng/bộ hồ sơ cho Trần Đình Giáp và Phan Văn Tân. Riêng 3 hồ sơ Lợi đưa cho Tạ Vĩnh Quốc để chứng tại Phòng Tư pháp quận 12, Lợi đưa cho Quốc 400.000 đồng/bộ hồ sơ. Sau đó Quốc đưa cho Trần Văn Huy Phương 200.000 đồng/bộ hồ sơ.
Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra tổ chức đối chất giữa Trần Văn Lợi với Phi, Tân, Giáp, Phương thì Lợi đã thay đổi lời khai và khẳng định "không có đưa tiền" và những người này cũng không ai biết hồ sơ giả do y làm. Do vậy, cơ quan điều tra chỉ đề nghị kiểm điểm, xử lý hành chính đối với các ông Phi, Tân, Giáp, Phương.

