Lý lịch trích chéo: Họ tên: Phạm Hiền Hương |
- Bạn học ngành kỹ thuật và đang làm tư vấn thiết kế xây dựng, trong khi phong cách thời trang lại nữ tính, dịu dàng, hãy giải thích về sự đối lập này?
- Đúng là trong ngành kỹ thuật có nhiều người nhận xét tôi hơi quá điệu đà. Thực ra, hồi sinh viên tôi cũng mặc theo style khỏe khoắn, nhưng khi đi làm thì tự nhiên thích ăn mặc mềm mại hơn và cảm thấy thích thú với điều đó. Ban đầu tôi không hề nhận thấy rằng những món đồ mình mua là nữ tính, thậm chí tôi vẫn cho rằng chúng mang phong cách năng động, đến lúc mọi người nói là xì-tai của tôi ngày càng dịu dàng hơn thì tôi mới nhận ra sự thật này.
- Vậy môi trường làm việc ảnh hưởng thế nào đến phong cách của bạn?
- Công ty tôi không yêu cầu nhân viên phải mặc đồng phục hay có quy định nào đặc biệt cả, cứ thoải mái mặc đồ mình thích, miễn là không quá lố.
Tôi hay chọn trang phục đơn giản, thậm chí tối giản, không quá màu mè, sặc sỡ để có thể kết hợp với nhiều quần áo. Trước khi quyết định mua một món đồ nào đó, tôi thường nghĩ xem nó có phối được với những thứ tôi có sẵn không, như thế thì sẽ có thể tận dụng và kết hợp được nhiều kiểu khác nhau.
![]() |
Sở hữu vòng eo thon nhỏ nhưng phần lớn trang phục Hiền Hương chọn mặc đều giấu eo. |
- Hãy đưa một ví dụ cụ thể về hình ảnh hoàn thiện của bạn khi đi làm?
- Tôi sẽ mặc quần dài sơ vin với áo phông rộng rãi, không kèm thắt lưng, giày cao gót khoảng 5 cm, tóc buông tự nhiên và đeo một chiếc túi xách điệu đà, xinh xắn.
- Còn trang sức, bạn mix với quần áo thế nào?
- Tôi thích phụ kiện nhưng không phải lúc nào cũng dùng. Đôi khi tôi đeo lắc tay, lúc khác thì đeo khuyên tai tròn to bản hay dùng những chiếc vòng cổ dài để quấn vào tay..., nhưng không bao giờ kết hợp cả vòng cổ, vòng tay hay khuyên tai cùng lúc mà chỉ dùng một, cùng lắm là hai món đồ trong số đó, vì đeo nhiều thứ quá tôi cảm thấy rườm rà.
![]() |
Hiền Hương không thích sử dụng nhiều phụ kiện trên cùng một bộ trang phục. Có lúc cô nàng dùng vòng cổ dài quấn nhiều vòng quanh cổ tay để tạo điểm nhấn (xem thêm về bộ trang phục này tại đây). |
- Trong thư gửi chuyên mục Họ đẹp (thoitrang@ngoisao.vnexpress.net), bạn nói mình có phong cách điệu đà, thậm chí rườm rà, vậy tại sao bây giờ bạn cho thấy điều ngược lại?
- (Cười) Mùa hè thì tôi không thích trang phục cầu kỳ, tuy nhiên, vào mùa đông, dù không muốn nhưng do mặc "tầng tầng lớp lớp" nhiều chiếc áo trên người, cái ngắn cái dài nên tôi cứ có cảm giác mình đang mặc rườm rà.
- Bạn chia sẻ không phải là người chạy theo mốt mà chỉ thường kết hợp trang phục cho phù hợp với bản thân, nghĩa là bạn không quan tâm đến những xu hướng mới?
- Không hẳn vậy. Tôi vẫn cập nhật những xu hướng mới trên báo, nhưng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bởi theo tôi, nếu muốn theo một trào lưu nào đó thì sẽ phải thay đổi và sắm sửa rất nhiều quần áo, tôi nghĩ như thế là hoang phí nên có cái gì thì sẽ kết hợp cái đó. Đôi lúc tôi thấy ưng xu hướng mới thì sẽ chỉ mua một, hai món đồ mang phong cách đó để cập nhật xì-tai cho mình, thế là đủ.
![]() |
Cô bạn không phải là người chạy theo mốt mà thường chọn trang phục phù hợp với bản thân (xem thêm về bộ trang phục này tại đây). |
- Bạn chỉ chọn và mix đồ theo kiểu mình muốn chứ không phụ thuộc vào xu hướng mới, vậy mọi người xung quanh nhận xét thế nào về gu mặc của bạn?
- Tất cả đều bảo tôi điệu đà, có một người bạn bảo trước khi đi đâu, tôi phải chỉn chu từ đầu đến chân thì mới bước ra khỏi cửa, mà nghĩ lại thì đúng là tôi như thế. Hôm nào tôi ra đường rồi mà có cảm giác bộ trang phục đang mặc không đẹp hay không phù hợp là cả ngày hôm đó tôi cảm thấy không tự tin, chỉ muốn về nhà thay ngay bộ khác.
Ngoài ra, cũng thỉnh thoảng có người nhận xét là tôi mặc chưa đẹp, nhưng đa số đều khen. Người thường góp ý về trang phục của tôi nhất là em gái, bởi style của hai chị em khác hẳn nhau. Nó ăn mặc khỏe khoắn và có phần nam tính hơn nên lúc nào nhìn tôi nó cũng lắc đầu. Vì phong cách không giống nhau nên nếu bị em gái chê thì tôi chỉ nghe thế thôi, chứ cuối cùng vẫn sẽ mặc những gì mình muốn.
- Một người cầu kỳ và chỉn chu về vẻ ngoài như bạn lại thích trang phục đơn giản, tại sao vậy?
- Thực ra, tôi chỉ cầu kỳ và kỹ tính trong việc lựa chọn trang phục thôi, còn về kiểu dáng thì tôi luôn muốn mặc đơn giản, nhẹ nhàng.
![]() |
Nhân vật Họ đẹp tự nhận thấy mình là một cô nàng Thiên Bình "chính hiệu" (xem thêm về bộ trang phục này tại đây). |
- Có nhiều nhân vật của chuyên mục Họ đẹp chia sẻ không thích diện đồ rườm rà, nhưng mỗi người lại có một định nghĩa khác nhau về sự đơn giản. Vậy đối với bạn, một chiếc áo hay váy như thế nào là đủ để đảm bảo tiêu chí này?
- Một chiếc váy tôi có thể chui tuột vào người và không cần phải đeo thêm bất cứ phụ kiện nào như dây lưng hay vòng vèo... mà vẫn đẹp và khiến mình thấy tự tin, đó chính là kiểu đơn giản tôi thích. Hoặc một chiếc váy suông màu trắng, không quá ôm eo, đường nách vát vào trong và tay hơi chờm ra vai một chút để trông bờ vai mình thon gọn, mong manh hơn.
- Bạn sở hữu vòng eo đẹp và cũng tự tin về điều đó, vậy sao bạn không mặc váy ôm sát hay có thiết kế khoe khéo được điểm mạnh của mình mà lại chọn váy suông?
- Cũng có lúc tôi mặc váy thắt eo hoặc đi ra biển thì mặc áo sơ mi buộc vạt, nhưng vẫn hay chọn váy suông bởi tôi cảm thấy thoải mái khi mặc kiểu này. Ngoài ra, xu hướng váy năm nay cũng là dáng suông nên tôi càng thường xuyên diện mẫu đó.
|
Nhân vật Họ đẹp thường chọn trang phục đơn giản, không màu mè và dễ kết hợp (xem thêm về bộ trang phục này tại đây). |
- Thế là lần này bạn lại "chạy theo mốt", một điều hoàn toàn mâu thuẫn với những gì bạn đã chia sẻ?
- Thực ra trang phục của tôi có kiểu này kiểu kia, nhưng vào thời điểm hiện tại thì tôi thích như thế. Có lẽ là vì tôi thuộc cung Thiên Bình, luôn muốn mọi thứ phải cân bằng, tuy nhiên cảm xúc hay thay đổi, cứ cố gắng nhưng lại thường mất cân bằng. Tôi thường phân vân và bị ảnh hưởng nhất thời bởi ý kiến của những người xung quanh, tuy nhiên lựa chọn cuối cùng vẫn sẽ là tôi quyết định.
- Trang phục nào chiếm số lượng lớn nhất trong tủ quần áo của bạn?
- Năm ngoái tủ đồ của tôi toàn là váy, bởi tôi hầu như chỉ mặc váy đến công ty. Nhưng hiện tại thì tôi sở hữu kha khá quần âu và quần kaki, dáng hơi ôm, dài đến mắt cá chân, do năm nay tôi lại cảm thấy thích kiểu kết hợp quần âu với áo sơ mi hoặc áo thun để mặc đi làm. Phải nhắc lại rằng tôi là một cô nàng Thiên Bình chính hiệu, cảm xúc cũng như ý thích thay đổi liên tục mà chẳng thể giải thích được.
![]() |
Hiện tại, kiểu trang phục chiếm số lượng lớn nhất trong tủ đồ của Hiền Hương là quần âu và kaki dài đến mắt cá chân (xem thêm về bộ trang phục này tại đây). |
- Sở thích không ổn định chắc hẳn bạn cũng thường thử nghiệm những xì-tai mới lạ, tuy nhiên loại trang phục nào bạn sẽ không bao giờ mặc?
- Ngày trước tôi thực sự thích kiểu áo sơ mi chất liệu hơi dày và rộng thùng thình mà những bạn gái cá tính hay mặc, trông rất đẹp và mong manh, nhưng không hiểu sao khi tôi thử thì trông cứ tròn xoe như hạt mít nên không bao giờ mặc nữa. Tóm lại, tôi tránh xa những kiểu trang phục làm cho mình trông béo hơn, ví dụ như áo có tay chớm vai khiến bắp tay bị to, hoặc váy bó sát mà chất liệu chảy, dão, làm bụng mình béo hơn hẳn.
- Điểm gì trên cơ thể khiến bạn tự ti nhất và và cách bạn khắc phục qua thời trang?
- Tôi có đôi chân không đẹp, vừa to vừa cong, đây là đặc điểm di truyền gia đình nên đành chấp nhận thôi (cười). Tôi thường chọn quần không bó sát với chất liệu ít co giãn để trông chân đỡ cong. Váy thì tôi mặc ngắn trên gối, dẫu biết là không nên khoe chân nhưng đành cố gắng chấp nhận mặc ngắn một chút để trông cao hơn, chứ nếu váy dài đến khoảng đầu gối thì có cảm giác chân rất ngắn và càng không đẹp.

Với Hiền Hương, trang phục đơn giản nghĩa là không cần "nhấn nhá" thêm bất cứ phụ kiện gì mà vẫn đẹp và khiến cô tự tin (xem thêm về bộ trang phục này tại đây).
- Khi đi chơi thì một bộ trang phục như thế nào giúp bạn tự tin hoàn toàn?
- Điều đó phụ thuộc vào việc đi chơi với ai. Nếu đó là những người tôi chỉ quen biết sơ và chưa thân thiết lắm thì sẽ phải ăn mặc lịch sự, chỉn chu hơn, ví dụ như chọn một chiếc váy điệu đà và đi giày cao gót, còn nếu đi chơi với người thân hay bạn bè thì cứ quần shorts, áo phông hoặc một chiếc váy suông là xong.
- Nếu dùng một câu ngắn gọn để miêu tả thì thời trang có ý nghĩa gì đối với bạn?
- Với tôi, thời trang không phải là tất cả nhưng nó cần thiết để tôn mình lên.
Xem tiếp - Họ đẹp: Gặp cô nàng luôn giấu vòng eo đẹp |
Giang Myt thực hiện
Ảnh: Đăng Toan, Giăng Anh
Họ đẹp đơn giản vì họ... đẹp. Hãy email về địa chỉ: thoitrang@ngoisao.vnexpress.net, chia sẻ với chuyên mục Họ đẹp của báo Ngôi Sao những gương mặt người thân, bạn bè xung quanh mà bạn thấy rằng họ: mặc đẹp, có phong cách và tự tin nhé. |