HLV Brahim khá tự tin trước trận gặp Việt Nam. Ảnh: Thế Thái.
- Syria và Việt Nam là hai đối thủ khá ít khi gặp nhau, vậy ông đã biết gì về đội tuyển Việt Nam?
- Các lần thử sức giữa hai đội là không nhiều nhưng tôi đã thu thập được khá nhiều thông tin về đội tuyển Việt Nam. Tôi từng tới sân chứng kiến trận giao hữu giữa Việt Nam - Singapore trước thềm AFF Cup 2008. Ngoài ra, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu vào ngày mai, tôi đã nghiên cứu kỹ băng ghi hình một số trận đấu gần đây của đội tuyển các bạn.
- Vậy ông đánh giá thế nào về đội tuyển Việt Nam?
- Việt Nam và Thái Lan là hai đội bóng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Cả hai đội này chơi bóng rất giống nhau, thường xuyên tổ chức lối trên bằng những pha bóng ngắn, phối hợp nhỏ. Ngoài ra, các bạn còn sở hữu những cầu thủ kỹ thuật và rất nhanh nhẹn.
Trước khi sang Việt Nam, chúng tôi đã sang Thái Lan tập huấn và đá giao hữu. Ở đây, Syria thi đấu hai trận và tôi tin rằng các cầu thủ của mình đã làm quen với lối đá của đối thủ sắp tới.
- Như thế, Syria gặp những khó khăn gì ở trận đấu sắp tới?
- Trước khi tới đây, tôi đã được cảnh báo về điều kiện khí hậu khá khác biệt ở Việt Nam và đây cũng là lý do chúng tôi quyết định tới Thái Lan trước để làm quen với thời tiết này.
HLV Calisto và các học trò sẽ có một trận đấu khó khăn. Ảnh: Thế Ngọc.
- Ông có lo ngại khi HLV Calisto vừa bí mật tới Thái Lan để theo dõi Syria thi đấu và tuyên bố có cách để chiến thắng?
- Việc các HLV đi xem đối thủ thi đấu là điều rất bình thường. Chúng tôi biết sẽ có một trận đấu khó khăn vì các bạn được sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, Syria sẵn sàng cho trận đấu ngày mai và kết quả trận đấu sẽ trả lời tất cả.
-Ở bảng đấu này, Syria đã thắng hai trận, Việt Nam và Trung Quốc cùng thắng một. Vậy theo ông, đội nào có nhiều cơ hội đi tiếp?
- Dĩ nhiên tôi mong muốn Syria sẽ đứng đầu bảng để tiếp tục cuộc chơi. Việt Nam, Trung Quốc sẽ có cơ hội ngang nhau, nhưng tôi thích Việt Nam và Syria sẽ là hai đội đi tiếp ở bảng đấu này.
Thế Ngọc ghi