![]() |
HLV Withe cho rằng Indonesia đã không gặp may ở hai trận hoà VN và Singapore. |
LĐBĐ Indonesia đưa ra quyết định trên sau cuộc họp hai tiếng rưỡi với toàn đội tuyển tại Jakarta, hôm qua.
Peter Withe là nhà cầm quân thành công nhất ở khu vực. Ông từng cùng Thái Lan gặt hái những danh hiệu vô địch, trong đó có ngôi quán quân ở Tiger Cup 2000 và 2002 (tiền thân của AFF Cup). Không lâu sau khi chuyển tới dẫn dắt Indonesia, ông cũng đã giúp đội bóng xứ vạn đảo giành vị trí á quân của Tiger Cup 2004.
Nhưng kể từ đó, bóng đá Indonesia không có gì tiến bộ trên mọi đấu trường. Và LĐBĐ Indonesia đã ra tối hậu thư cho Withe trước ngày cùng đội lên đường dự vòng bảng AFF Cup 2007 tại Singapore: "Vào chung kết hoặc bị sa thải".
Ông đã không vượt qua được thách thức đó, khi Indonesia bị loại vì kém hai đội nhất bảng B về hiệu số bàn thắng thua. Họ khởi đầu không tốt, khi chỉ thắng Lào 3-1; nhưng sau đó chơi tốt hơn nhiều khi hoà Việt Nam 1-1 và Singapore 2-2. Singapore và Việt Nam cũng chỉ có 5 điểm, nhưng vào bán kết nhờ thắng rất đậm Lào (11-0 và 9-0).
Nếu không có sự cố AFF Cup, Withe đã được tin dùng tới khi hết hạn hợp đồng vào tháng 11 năm nay - tức là 4 tháng sau khi Asian Cup kết thúc. Giải vô địch châu Á năm nay do Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia đồng tổ chức.
Về sức ép tại đội tuyển Indonesia, Peter Withe nói: "Nhiều người cho rằng, tôi có thể dễ dàng lựa chọn được một đội tuyển tốt ở một đất nước đông dân của khu vực. Nhưng điều đó không đúng. Họ cần phải chi nhiều tiền hơn cho công tác đào tạo tài năng trẻ. Nhưng cũng giống như phần lớn các quốc gia châu Á khác, ngân sách hạn hẹp cho bóng đá là một cản trở lớn tới sự phát triển".
(Theo VnExpress)