Niềm vui của HLV Hữu Thắng (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Đức Đồng. |
- Xin chúc mừng anh với chiếc Cup Quốc Gia sau 8 năm chờ đợi. Anh có thể chia sẻ cảm xúc hay nói điều gì lúc này?
- Khi chứng kiến hình ảnh hàng trăm fan xuống sân chia vui cùng đội bóng, tôi ứa nước mắt vì xúc động. Bạn biết đấy, trong năm vừa qua, thành tích không mấy khả quan, nhưng vẫn có khá đông các CĐV đến ủng hộ, đó là niềm hạnh phúc không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai làm nghề HLV đều cảm thấy ấm lòng. Tôi muốn dành chiếc Cup vô địch này để tặng cho người hâm mộ đã tin tưởng và luôn đồng hành cùng đội.
- SLNA đã kết thúc V-League với nhiều sự thất vọng. Trước trận chung kết Cup Quốc gia, anh cảm thấy thế nào?
- Ở V- League, chúng tôi đã không thể hiện được kỳ vọng của người hâm mộ. Chính vì vậy, toàn đội khá áp lực, tôi có bảo anh em: "Chúng ta phải gạt qua những thất bại để nhập cuộc một cách thoải mái, cứ chơi hết mình, chuyện thành tích ở bóng đá chuyên nghiệp là cần nhưng không nên quá vì thành tích mà không tập trung. Ở V-League, chúng ta đã không thành công rồi, vì vậy ở Cup Quốc gia hãy đá để mang quà chuộc lỗi với người hâm mộ".
- Từng để thua đối thủ HAGL cách đây chưa lâu ngay tại sân nhà, anh đã rút ra cho mình nhiều bài học đắt giá?
- Sau trận thua đó, tôi đã rút cho mình nhiều bài học xương máu. Bóng đá là một cuộc chơi, tôi nghĩ chuyện thắng thua là lẽ thường tình. V-League là một cuộc đua đường dài và không phải lúc nào đội cũng có thể đá với 100% phong độ. Nhưng đây là trận cuối, tôi muốn các cầu thủ mình phải chiến đấu như những chiến binh, nhưng phải là những chiến binh chơi đẹp. Hôm nay, tôi rất hài lòng với các cầu thủ của tôi, họ đã chơi một trận đấu lăn xả và nỗ lực hết mình, đặc biệt là hàng thủ đã hạn chế được nhiều pha tấn công nguy hiểm, cộng thêm một chút may mắn chúng tôi đã giành chiến thắng.
- Hôm nay, Văn Quyến đã chơi tốt, anh nhận định như thế nào về sự trở lại của cầu thủ này ở mùa giải sau?
- Hôm nay Quyến đá ổn định, tôi không bất ngờ, bởi đơn giản cậu ta đang dần thể hiện đúng với đẳng cấp vốn có của mình. Ở Quyến có sự đẳng cấp và khác biệt. Trong bóng đá, ngoài việc rèn chuyên môn thì quan trọng ở một cầu thủ lớn là năng khiếu bẩm sinh, Quyến là một trong số cầu thủ hiếm ở Việt Nam có điều đó.
Năm nay, tôi ít cho cậu ta ra sân, bởi cậu ta không đạt yêu cầu chuyên môn, chỉ có thể đá khoảng 20 phút, tôi không muốn mạo hiểm. Nhưng bây giờ cậu ta đã khá hơn nhiều rồi, tôi tin Quyến mùa sau sẽ còn chơi tốt hơn mùa giải 2009.
- SLNA đã có những kế hoạch cụ thể nào cho V-League 2011?
- Chúng tôi đang ra sức đàm phám với những cầu thủ trong diện hết hạn hợp đồng, lực lượng nội binh hiện nay là tương đối ổn định, nhiều cầu thủ trẻ đang vào độ chín nên cũng khá an tâm. Vấn đề chỉ còn khúc mắc ở ngoại binh. Năm vừa qua, chúng tôi có một số cầu thủ ngoại thi đấu khá tốt, tuy nhiên vấn đề tuổi tác lại chống lại họ. Chuyện đi ở của các cầu thủ phải thông qua ban quản trị quyết định, tôi cũng chưa dám nói điều gì vào lúc này. Nhưng tôi tin, SLNA sẽ trình diện một bộ mặt hoàn toàn khác mùa giải này, đó là điều tôi có thể khẳng định.
Hình ảnh SLNA giành Cup trong mưa |
Thanh Tùng