|
Thầy trò HLV Calisto có thời gian làm việc cật lực bên nhau. Ảnh: Thế Ngọc. |
Thất bại trong việc đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2010, HLV Calisto chịu nhiều sức ép phải từ chức. Lý do của áp lực là những sai lầm chiến thuật của ông Tô trong các trận đấu quyết định, đặc biệt là ở trận bán kết lượt đi gặp Malaysia.
Hơn một tháng sau khi bị loại khỏi giải đấu, HLV Calisto, VFF và Hội đồng HLV quốc gia mới có buổi họp tổng kết chiều nay để phân tích những nguyên nhân của thất bại. Hàng loạt lý do được đưa ra như các trụ cột gặp chấn thương, thời gian tập trung quá dài khiến các tuyển thủ ức chế tâm lý, các đối thủ đề phòng, không may mắn cùng sai lầm chiến thuật của HLV Calisto. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhất quyết phủ nhận trách nhiệm về lựa chọn chiến thuật của mình. Ông Calisto giải thích việc chọn lối chơi tấn công ở lượt đi bán kết tại sân Bukit Jalil nhằm bảo vệ hình ảnh của nhà đương kim vô địch Việt Nam.
Một vấn đề quan trọng được trao đổi trong cuộc họp là việc ông Calisto kiêm nhiệm công việc ở cả đội tuyển và Olympic Việt Nam. Ông Tô phải một nách hai con và sẽ gặp nhiều khó khăn khi cả hai đội bóng đều tham gia các giải đấu lớn là vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic London cùng SEA Games.
Nhận thức được hạn chế của phương án dùng người này nhưng lãnh đạo VFF vẫn phải chấp nhận do thiếu kinh phí. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cho biết: "Các HLV giỏi có kinh nghiệm đều đang làm việc ở những giải đấu trong nước. Trong khi VFF không đủ tiền để trả lương cho họ như các CLB".
Năm 2010, sau khi đưa Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup, HLV Calisto ký hợp đồng ba năm với VFF cùng mức lương khủng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục không thành công cùng U23 Việt Nam ở SEA Games Indonesia, chiến lược gia này sẽ bị sa thải trước thời hạn một năm.
Thế Ngọc