Đêm ngày 25/11/2006, sau một chầu nhậu, 6 thanh niên gồm Thành, Luân, Khánh, Thế, Hướng, Hoàng và Trứ, do Thành (27 tuổi) làm "đầu lĩnh" bàn nhau đi tìm gái bán dâm để vui vẻ. Cả nhóm quyết định để ba người do Thành dẫn đầu đi trước để tìm gái.
Qua một tay chăn dắt, những người này tìm được một cô đào tên Minh và thỏa thuận trước là sẽ qua đêm với nhau với giá 200.000 đồng cho ba người. Thành và Luân chung chi một người 100 ngàn đồng rồi dùng xe máy chở theo Minh đến một bãi đất trống ở gần Đài liệt sỹ thuộc phường 7, quận 8, TP HCM để "vui vẻ".
![]() |
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: X.H. |
Tuy nhiên, khi đến vùng đất hoang nói trên thì xuất hiện thêm ba người "cùng hội" của Thành. Minh thấy vậy sợ quá nên đòi "hủy hợp đồng" và yêu cầu được chở về chỗ cũ nhưng nhóm thanh niên này không đồng ý. Thành bắt Minh ngồi lên xe và bảo Hướng chở mình và cô bé bán dâm này chạy sâu vào phía trong nhằm tránh bị mọi người phát hiện.
Lúc này, do xe bị sa lầy, Minh đã lợi dụng sơ hở của những thanh niên kia và chạy thoát ra đến gần một quán cà phê gần đó. Nhưng lập tức cả bọn Thành đuổi theo kịp, mặc dù Minh khóc khóc van xin nhưng một người tên Hoàng đã tát vào mặt, gí vào cổ cô bé đồng thời còn dọa: "đừng để tao nóng lên, tao mà nóng lên là mày chết".
Không còn cách nào khác, cô bé đành đi theo những thanh niên kia quay lại bãi đất trống. Để rồi đến khi Thành và Luân đã thực hiện hành vi giao cấu với Minh còn cả bọn đang đứng chờ đến lượt mình thì bất ngờ lực lượng công an phường 7 cùng dân phòng xuất hiện. Minh, trong tình trạng không mảnh vải che thân đã ôm quần áo nhảy ra và kêu cứu. Lực lượng đi tuần lập tức giải tất cả về phường.
Tại phiên tòa sáng nay có mặt 4 bị cáo. Riêng Hoàng đã bỏ trốn, còn người tên Trứ cùng đi chung trong đêm hôm đó nhưng đã bỏ về trước khi sự việc xảy ra nên không bị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bốn bị cáo cùng "đồng loạt" thừa nhận việc mua dâm tuy nhiên lại cố tình quanh co trước hành vi bắt ép Minh thực hiện hành vi giao cấu. Thời điểm này, Minh cũng chỉ mới hơn 14 tuổi. Điều rắc rối trong việc xét xử đối với các bị cáo này là sự phản cung của bị hại, khi cô bé ở tuổi vị thành niên này xin ghi lại lời khai phủ nhận việc các bị cáo bắt ép mình thực hiện hành vi giao cấu. Minh cho rằng do mình "sợ cha mẹ phát hiện việc bán dâm khi bị công an bắt nên đặt ra chuyện bị hiếp, lúc này thấy tội cho mấy ảnh nên xin khai lại".
Tuy nhiên, với những chứng cứ trong hồ sơ và những lời khai trước đây của các bên liên quan, tòa án TP HCM đã tuyên Vũ Minh Thành 17 năm tù, Nguyễn Thế Luân 17 năm tù, Trịnh Duy Khánh 12 năm tù và Nguyễn Thế Hướng 8 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em". Riêng Hoàng đang bị cơ quan công an phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Xuân Hoàng
Tên nạn nhân đã được thay đổi.