Tháng 10/2005, Sơn đi xe đạp đến nhà ông Nguyễn Phi Phụng ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) để đan giỏ tre thuê và ở lại đây hai ngày. Vào khoảng 8h sáng (không rõ ngày), do không có giỏ tre để đan nên Sơn đến nhà ông H. ở cùng xã.
Tại đây có bé Hoa (9 tuổi) đang học bài và ở nhà một mình. Tên Sơn đã dùng vũ lực đe doạ, khống chế để thực hiện những hành vi dâm ô. Sau đó, tên này đến nhà ông Phụng lấy xe đạp đi về Đức Phổ.
Đến tháng 6/2006, cũng với thủ đoạn là lợi dụng khi cha mẹ các em đi vắng, các em đều ở nhà một mình, tên Sơn tiếp tục dùng vũ lực đe doạ, khống chế để thực hiện hành vi dâm ô và hiếp dâm đối với các em Quyên (12 tuổi), Tú (15 tuổi) và Ly (13 tuổi) đều ở huyện Đức Phổ.
Đồi bại hơn, khoảng 4h sáng ngày 28/6/2006, lợi dụng bà Thà (69 tuổi) sống một mình ở xã Phổ Cường (huyện Đức Phổ), tên Sơn dùng vũ lực khống chế để thực hiện hành vi đồi bại của mình, gây thương tích cho nạn nhân.
Với những hành vi đồi bại, mất nhân tính của tên Sơn, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo: 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 6 năm tù về tội dâm ô đối với trẻ em và 7 năm tù về tội hiếp dâm. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù gia
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
(Theo TTXVN, Tiền Phong)