Những chiếc bếp ga này có thể phát nổ bất cứ lúc nào. |
Dung phải chạy ngay vào nhà vệ sinh nhúng tóc vào nước, nhưng lửa cũng "tém" mất 20 cm tóc. "Rất may mặt mình không sao vì mình không cúi quá thấp, không thì hậu quả khôn lường", Dung thở phào sau tai nạn đó.
Mặc dù rất nhiều loại bếp gas du lịch được gắn nhãn "Made in Japan" nhưng thật ra các "bếp Japan" đều có xuất xứ từ các cơ sở sản xuất nhỏ ngay trong nước. Việc sản xuất các "bếp Japan" này cũng khá đơn giản, chỉ cần có ít thiết bị lắp ráp thô sơ. Nguyên liệu để sản xuất bếp gas du lịch chỉ là tôn mỏng, cụm van ngắt ga gián tiếp được sản xuất bằng nhôm bình thường, gioăng cao su chống rò rỉ ga là cao su dễ giãn nở.
Các nguyên liệu đều là hàng chất lượng thấp, không đảm bảo an toàn nên đây cũng là nguyên nhân gây ra các vụ rò rỉ khí ga, gây cháy nổ bất cứ lúc nào từ chiếc bếp gas du lịch. Tuy nhiên, khi những loại bếp gas này được gắn tên các nhãn hiệu nổi tiếng, nguồn gốc ngoại nhập, nhiều người tiêu dùng vẫn lầm tưởng mua được bếp "xịn" mà giá lại rẻ.
Anh Hoàng Tùng, một chủ cửa hàng đồ bếp gas ở chợ trời, tiết lộ: "Bán bếp gas du lịch lãi lắm, vì bếp này nói thật là nhanh hỏng lắm, nguyên liệu toàn đồ rẻ tiền. Bán ra ít nhất cũng lãi 20.000 đến 30.000 một chiếc".
Hiện nay, việc sử dụng các loại bếp gas du lịch khá phố biến, nhất là trong sinh viên và trong các nhà hàng, nhất là các quán lẩu. Những khu nhà trọ của sinh viên thường không có khu đun nấu riêng, tất cả mọi sinh hoạt đều diễn ra trong căn phòng từ 8 đến 12m2 nên bếp gas được "ưu tiên" để gần cửa sổ cho thoáng mùi, xung quanh là kệ bát, giá sách bày la liệt.
Thùy Dung cho biết, xóm trọ chỗ Dung ở, nhà nào cũng đun bằng bếp gas du lịch như thế. "Nghĩ thì cứ tưởng rẻ, nhưng cộng lại, một tháng bọn tớ cũng mất hơn 100.000 tiền đun nấu. Bình ga du lịch nhanh hết lắm, không hiểu tại ga hay tại bếp. Đun bếp gas du lịch như thế này thì quả thật không biết đâu mà lần, bọn mình dùng thế này là dùng liều", Dung nói.
Tại nhiều nhà hàng, các quán lẩu, những chiếc bếp gas du lịch luôn hoạt động hết công suất. Gánh trên mình những nồi lẩu nặng trịch, hầu hết các bếp đều không được che chắn, không có van ngắt ga tự động. Hàng nào thực khách sợ thì chủ quán chỉ vào dòng chữ "bếp gas được bảo hiểm" đã bị nhuốm màu nước lẩu.
Trung tá Lê Phi Hùng, cán bộ tham mưu phòng Phòng cháy chữa cháy Công an TP.Hà Nội, cho biết: "Bếp gas du lịch hiện nay đúng là ngòi nổ di động khi chất lượng bị thả nổi. Hơn thế, những chỗ để bếp gass thường ẩm thấp, tối tăm, để trong một khoảng không gian quá chật trội. Nếu xảy ra các vụ cháy nổ thì hậu quả khôn lường".
Tháng 6, tại TP HCM, một vụ nổ bếp gas mini làm 14 người phải nhập viện. Tháng 7, một vụ nổ bếp gas tại đám cưới ngoài vườn ở thị trấn Đông Anh Hà Nội đã gây cháy lớn vẫn còn làm người trong cuộc chưa hết bàng hoàng. Tháng 10 vừa rồi, lại vụ nổ bếp gas làm 6 người bị thương tại một nhà hàng ở Bình Định... |
(Theo Thanh Niên)