Liên quan đến vụ này, cùng bị khởi tố, bắt giam còn có 2 đối tượng nữ là Phùng Thị Phưng và Nguyễn Thị Huệ. Riêng Phùng Thị Xuân, chị họ của nạn nhân, bị Cơ quan Điều tra khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại.
Thông qua các đối tượng trên, Lưu Quang Vĩnh đã đặt vấn đề mua trinh một em gái. Cuối cùng, Phùng Thị Xuân đã tìm cách dắt em họ mình đi bán. Sáng 1/10, trong khi cháu Bùi Thị C., 14 tuổi, đang chuẩn bị ra đồng giúp bố mẹ, thì Xuân đến rủ “đi làm” rồi dẫn C. đến gửi chỗ Phùng Thị Phưng.
Ngày 3/10, thấy gia đình C. tìm kiếm khắp nơi, Xuân sợ bị lộ nên đã đến gặp Phưng để cùng đưa C. đến quán karaoke của Nguyễn Thị Huệ. Cùng ngày, Huệ đã thông báo với Lưu Quang Vĩnh là đã “có hàng” để Vĩnh đến.
(Theo Người Lao Động)