"Có thể mọi người biết hoặc không nhưng 'Megxit' là thuật ngữ thể hiện sự kỳ thị, khinh thường phụ nữ. Nó được tạo ra bởi hành động khích bác, có ý phá hoại rồi được các phóng viên Hoàng gia thổi phồng lên. Cứ thế, thuật ngữ này dần len vào báo chí chính thống. Nhưng nó bắt đầu bởi hành động chọc tức, khiêu khích", Harry nói, khẳng định thuật ngữ Megxit là ví dụ cho thấy sự căm ghét trên mạng và phương tiện truyền thông.
Những bình luận của hoàng tử được đưa ra khi anh phát biểu trong Internet Lie Machine - cuộc hội thảo do tạp chí Mỹ Wired tổ chức hôm 9/11. Cũng trong sự kiện này, Harry cho biết một ngày trước khi xảy ra bạo loạn ở Đồi Capitol hôm 6/1, anh đã nói với Jack Dorsey - ông chủ Twitter - rằng "nền tảng của ông ấy đã tạo điều kiện cho một cuộc bạo loạn diễn ra". "Tôi đã gửi email cho ông ấy trước đó một ngày, rồi bạo loạn xảy ra ngay hôm sau. Từ đó đến giờ, tôi chưa nghe thêm thông tin gì từ ông ấy", Harry khẳng định.
Harry và Meghan được biết đến là Công tước và nữ Công tước xứ Sussex, chuyển đến California, Mỹ, năm ngoái với mục tiêu có cuộc sống độc lập. Harry từng nói một phần lý do khiến họ rời Hoàng gia là sự phân biệt chủng tộc từ báo chí không chính thống Anh với Meghan - người có mẹ là da màu và bố da đen. Thuật ngữ 'Megxit' là từ được truyền thông Anh sử dụng mô tả quyết định rút khỏi các nghĩa vụ Hoàng gia của cặp vợ chồng.
Một nghiên cứu được Dịch vụ phân tích phương tiện truyền thông xã hội Bot Sentinel công bố hồi tháng 10 cho thấy có 83 tài khoản Twitter chịu trách nhiệm cho 70% thông tin sai lệch và nội dung thù hằn nhằm vào Meghan và Harry. Đề cập đến nghiên cứu này, Harry nói: "Có lẽ phần đáng lo ngại nhất của nghiên cứu nằm ở số lượng các nhà báo Anh đã tương tác với những tài khoản này rồi khuếch đại những lời nói dối. Họ cho rằng những lời nói dối này là sự thật".
Harry và Meghan luôn vận động, kêu gọi chống lại sự tiêu cực trên mạng xã hội mà họ cho rằng đã ảnh hưởng không ít lên sức khỏe tâm thần của mọi người. Hoàng tử 37 tuổi gọi thông tin sai lệch là "cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu".
Hướng Dương (Theo Reuters)