Hôm 6/6, Công tước xứ Sussex đứng ra làm chứng trước tòa án cấp cao ở London trong vụ kiện MGN với cáo buộc thu thập thông tin bất hợp pháp. Bản lời khai dài 55 trang của Harry nêu chi tiết nhiều bài báo được xuất bản bởi MGN mà hoàng tử tin rằng "rất có thể được thu thập từ việc nghe lén hộp thư thoại hoặc các cách bất hợp pháp khác". Những cái tên xuất hiện trong lời khai của Harry gồm những người anh thường xuyên trao đổi tin nhắn thoại như Hoàng tử William, Vua Charles III, Công nương Diana và bạn gái cũ Chelsy Davy.
Tuy nhiên, trong biên bản, cha của Harry được gọi bằng tước hiệu không chính xác là "HRH King Charles III" (HRH là viết tắt của His Royal Highness). Sau khi lên ngôi tháng 9 năm ngoái, tước hiệu HRR của Charles đã được đổi thành "His Majesty". Vì vậy, đáng lẽ Harry phải gọi vua cha là "His Majesty King Charles III".
Trong khi đó, Harry vẫn liệt kê đúng tước hiệu của anh trai. Trong tuyên bố của nhân chứng, hoàng tử lưu vong đề cập đến William bằng tước hiệu hiện tại của William là "HRH Thân vương xứ Wales, anh trai của tôi".
Trên bục làm chứng trước tòa, Harry còn khẳng định: "Toàn bộ lời khai của nhân chứng do tôi viết".
Trong lời khai, công tước 38 tuổi cho biết suốt cuộc đời anh bị các tờ báo lá cải thường xuyên đăng tin thật giả lẫn lộn. "Thường là tin sai nhưng lại xen kẽ với những đoạn sự thật mà giờ đây tôi tin rằng rất có thể thu thập được từ việc nghe lén hoặc lấy tin bất hợp pháp", Harry nói.
"Tôi thực sự cảm thấy trong mọi mối quan hệ tôi từng có trong đời - dù với bạn bè, người yêu, người thân hay trong quân đội, luôn có một bên thứ ba tham gia cùng, đó là báo lá cải. Chứng kiến tôi trưởng thành từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, săm soi mọi hành động của tôi, các tờ báo lá cải này đúng ra phải hiểu những thách thức, các cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần mà tôi phải đối mặt. Nhưng họ lại lợi dụng chúng, chơi đùa với chúng. Tôi nghĩ đó là tội ác", hoàng tử nói thêm.
Harry nằm trong số hơn 100 người đang kiện MGN vì cáo buộc hoạt động bất hợp pháp từ năm 1991 đến 2022. Con trai út của Vua Charles III là một trong bốn nguyên đơn được chọn để đại diện xét xử. Khi bắt đầu phiên tòa, hoàng tử đã nhận được lời xin lỗi từ MGN: "MGN vô cùng xin lỗi về tất cả các trường hợp tương tự và đảm bảo với những người khiếu kiện rằng hành vi đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa".
Công tước xứ Sussex là thành viên thứ hai trong hoàng gia gia đứng ra làm chứng trước tòa trong 130 năm qua. Trước đó, Vua Edward VII từng làm nhân chứng trong một vụ ly hôn năm 1870 và trong một phiên tòa xét xử vu khống năm 1890, trước khi ông lên ngôi.
Tùng Anh (Theo People)