
Hoàng tử Harry nắm tay vợ Meghan lên sân khấu kêu gọi công bằng vaccine ở Công viên Trung tâm New York hồi cuối tháng 9. Ảnh: AFP
Một ngày trước khi phiên khai mạc của Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Rome (Italy), Meghan Markle và Hoàng tử Harry gửi bức thư ngỏ tới các nguyên thủ quốc gia trong nhóm các nền kinh tế lớn. Trong bức thư được đồng ký bởi Tổng giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus, họ yêu cầu các nhà lãnh đạo những nước "giàu nhất" chấm dứt khủng hoảng Covid-19 bằng cách tiêm chủng cho dân số cả thế giới.
Bức thư được công bố trên trang web của WHO. Phần mở đầu viết: "Hôm nay, chúng tôi cùng nhiều người khác kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu chấm dứt tình trạng bất bình đẳng và đại dịch một lần và mãi mãi".
Nhà Sussex sau đó nói về việc các nhà lãnh đạo G7 từng cam kết hồi tháng 6 rằng sẽ cung cấp một tỷ liều vaccine trong năm tới nhưng vẫn chưa thấy đâu và khẳng định một số quốc gia thậm chí chưa có vaccine cho nhân viên y tế. Bức thư viết thêm: "Trong số gần 7 tỷ liều đã được tiêm trên toàn cầu, đến nay chỉ 3% người dân ở các nước có thu nhập thấp được tiêm. Phần còn lại ở đâu? Những lời hứa đã không mang lại vaccine cho người cần chúng".

Một sinh viên ở Oxford, Anh được tiêm vaccine Covid-19 hôm 17/9. Ảnh: AP
Không chỉ vậy, vợ chồng Harry - Meghan còn cho biết một số quốc gia trong G20 có nhiều vaccine dư thừa và lập luận rằng sẽ rất lãng phí nếu để vaccine thừa bị hết hạn. Thư viết tiếp: "Mỗi liều vaccine Covid-19 bị bỏ đi khi đáng lẽ chúng có thể mang tặng. Mỗi liều thuốc đại diện cho một con người - người mẹ, người cha, con gái hoặc con trai - những người có thể đã được vaccine bảo vệ. Mỗi người trong chúng ta dù đến từ những nơi khác nhau, có hoàn cảnh và những kinh nghiệm sống khác biệt, chúng ta có một mục tiêu chung: xóa bỏ sự bất bình đẳng trên toàn cầu".
Harry và Meghan yêu cầu mọi người chung tay làm tất cả có thể để tiêm vaccine cho càng nhiều người trên thế giới "theo đúng thứ tự" càng tốt. Họ nói thêm: "Các nhà lãnh đạo G20 có quyền đẩy nhanh các khoản hỗ trợ như đã hứa lâu nay và cam kết phá vỡ sự độc quyền của các quốc gia sản xuất vaccine, các công ty dược phẩm".
Cặp vợ chồng cựu Hoàng gia kết luận: "Có rất nhiều cuộc khủng hoảng mà các ông/bà - những nhà quản lý thế giới - phải đối mặt cuối tuần này: tình trạng khẩn cấp về khí hậu, nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, những ưu tiên đó có đạt được tiến bộ hay không phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có thể đánh bại đại dịch hay không".

Vợ chồng Công tước xứ Sussex trên sân khấu hòa nhạc Wokestock. Ảnh: Global Citizen
Bức thưa được đăng ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay. Đây là hội nghị trực tiếp đầu tiên từ khi đại dịch nổ ra. Tháng trước, Meghan và Harry thông báo đã hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để tổ chức "đối thoại về nhu cầu cấp bách nhằm đạt được công bằng vaccine toàn cầu".
Trong tuần này, Tổng thống Mỹ - Joe Biden - không thông qua bức thư vận động hành lang khác của Meghan. Nữ Công tước xứ Sussex tham gia trong chiến dịch kêu gọi nghỉ phép có lương cho các ông bố bà mẹ ở Mỹ. Nhưng nỗ lực của Meghan thất bại khi ông Biden tuyên bố cắt bỏ chính sách này khỏi dự luật Build Back Better.
Tùng Anh (Theo People)