'Hành trình từ trái tim' khơi ngọn lửa ý chí cho học sinh vùng cao

Hành trình từ trái tim tiếp tục đến với học sinh Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên, mang theo những cuốn sách tiếp thêm động lực vượt khó, khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ vùng cao.

Sáng 7/4, sân trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Nà Hỳ (Điện Biên) rộn ràng hơn thường ngày. Những hàng ghế ngay ngắn, ánh mắt háo hức của học sinh vùng cao và sự chuẩn bị chu đáo của thầy cô tạo nên một không khí ấm áp khi đoàn "Hành trình từ trái tim" của Trung Nguyên Legend có mặt.

Thông qua việc tặng sách góp phần định hướng tư duy, hành trình tiếp tục truyền tải thông điệp: khát vọng lớn, ý chí bền bỉ là nền tảng để khởi nghiệp - kiến quốc, là con đường để người trẻ vùng cao thay đổi tương lai.

Hành trình từ trái tim vượt đường đèo đến với học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Nà Hỳ, vùng cao Điện Biên. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Khi tri thức vượt núi đến với học sinh vùng cao

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Xuân Chính, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết, Hành trình từ trái tim không quản ngại đường xa đến với học sinh vùng cao không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự kết nối về tinh thần, truyền động lực mạnh mẽ đến các em học sinh tại địa phương.

Đại diện thầy cô và học sinh của trường nhận sách và quà từ đoàn "Hành trình từ trái tim". Ảnh: Trung Nguyên Legend

"Những cuốn sách không chỉ mang giá trị tri thức mà còn là nguồn động viên lớn với các em học sinh nơi đây", ông nói, đồng thời bày tỏ mong muốn những hoạt động như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa.

Tại một ngôi trường nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận sách còn hạn chế, mỗi cuốn sách mới đều mang ý nghĩa đặc biệt.


Con đường đến trường trèo đèo vượt suối hàng ngày của học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Nà Hỳ (Điện Biên). Ảnh: Trung Nguyên Legend

Cô giáo Lò Thị Thu Huyền, giáo viên dạy Văn cho biết, nhiều em học sinh trước đây chủ yếu đọc sách giáo khoa hoặc những tài liệu đơn giản. Những cuốn sách trong "Tủ sách nền tảng đổi đời" mở ra một thế giới khác - nơi các em được tiếp cận với những câu chuyện về nghị lực, thành công và cách thay đổi cuộc sống.

"Các em háo hức từ nhiều ngày trước khi đoàn đến. Không chỉ vì quà, mà vì các em biết sẽ được nghe những câu chuyện mới, được tiếp cận những điều trước đây khó có cơ hội", cô Huyền chia sẻ.

Giữa hàng trăm học sinh, Tráng Thị Táu, lớp 11, là một trong những gương mặt gây ấn tượng. Là người Mông, Táu từng đối mặt với áp lực phải nghỉ học sớm khi hết cấp hai để lập gia đình hoặc đi làm. Sau một mùa hè dài với nhiều tranh cãi và cả nước mắt, em đã thuyết phục được gia đình, tiếp tục đến trường và có mặt tại đây hôm nay, cùng thành tích học tập luôn trong top đầu của khối.

Tráng Thị Táu, lớp 11 (áo viền xanh) từng đối mặt với áp lực phải nghỉ học sớm đã thuyết phục gia đình bằng tất cả ý chí, nước mắt để được đi học, luôn nằm trong top học sinh giỏi của khối. Ảnh: Trung Nguyên Legend

"Em muốn được đi học, có thêm kiến thức, có cơ hội đi nhiều nơi", Táu nhỏ nhẹ nói. Việc đến trường, với Táu, không chỉ là cách thay đổi cuộc sống cá nhân, mà còn góp phần thay đổi nhận thức trong cộng đồng - nơi nhiều bé gái vẫn chưa có điều kiện học tập đầy đủ.

Những cuốn sách được trao trong chương trình Hành trình từ trái tim, theo em, đã tiếp thêm nghị lực, khát vọng và định hướng cho tương lai.

Câu chuyện của Táu không phải là cá biệt. Tại Nà Hỳ, nhiều học sinh cũng đang dần hình thành những ước mơ và định hướng riêng cho tương lai. Trong bối cảnh đó, khát vọng, tri thức giúp các em học tốt hơn, tạo thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi con đường học tập, để từng bước khởi nghiệp và góp phần làm giàu cho quê hương.

Học sinh giao lưu tại lớp cùng ban tổ chức Hành trình từ trái tim. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Hành trình băng đèo leo dốc tiếp lửa cho người lính nơi biên cương Na Cô Sa

Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục di chuyển đến Đồn biên phòng Na Cô Sa - một trong những điểm xa xôi, khó khăn của tỉnh Điện Biên. Con đường đến đồn biên phòng không dễ dàng. Những đoạn đường núi, dốc cao, nhiều khúc cua khiến việc di chuyển trở nên vất vả, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Hành trình từ trái tim tiếp tục vượt đường núi dốc cao đến với các chiến sĩ Đồn biên phòng Na Cô Sa. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Tại đây, hình ảnh những người lính quân hàm xanh hiện lên với một vai trò đa nhiệm: vừa bảo vệ chủ quyền, vừa gắn bó, chăm lo cho đời sống người dân.

Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên, cho biết đơn vị hiện quản lý địa bàn xã Quảng Lâm với 19 bản, hơn 1.800 hộ dân, trên 10.000 nhân khẩu, trong đó khoảng 90% là đồng bào Mông. Đồn phụ trách bảo vệ 5 cột mốc, với đoạn biên giới dài 35-40 km tiếp giáp Lào. Địa hình chủ yếu là rừng núi hiểm trở, việc tuần tra nhiều khi phải đi bộ cả ngày, thậm chí xuyên đêm. Không chỉ khó khăn về địa hình, đời sống người dân tại đây còn nhiều hạn chế, với tỷ lệ hộ nghèo trên 47%.

Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn biên phòng Na Cô Sa phát biểu trong buổi gặp mặt cùng đoàn "Hành trình từ trái tim’’. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của người lính không chỉ dừng lại ở bảo vệ biên giới, mà còn tham gia vận động người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đơn vị đã triển khai nhiều mô hình như trồng khoai tây, chăn nuôi, hỗ trợ cây - con giống, đồng thời thực hiện các chương trình an sinh như "Ánh sáng vùng biên", "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương".


Hoạt động giao lưu tặng sách và những phần quà ý nghĩa tại Đồn biên phòng Na Cô Sa. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Trong điều kiện địa bàn còn nhiều hạn chế về thông tin, Trung tá Nguyễn Đình Hùng cho rằng những cuốn sách được Hành trình từ trái tim trao tặng giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức; là tài liệu để tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Cùng những nội dung về khởi nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu mạnh cho quê hương đất nước, các chiến sĩ có thể vận dụng vào thực tế, giúp bà con thay đổi cách làm, từng bước cải thiện đời sống.

Cùng quan điểm, Chính trị viên phó Trương Văn Tùng cho biết, ở vùng biên, sự gắn kết giữa quân và dân rất chặt chẽ. Người lính ngoài làm nhiệm vụ, còn hỗ trợ, đồng hành cùng bà con địa phương. Những cuốn sách từ Hành trình từ trái tim trao tặng vì thế sẽ là món quà tinh thần, là "công cụ" để người lính tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao giữa quân và dân, phụng sự đất nước.

Các chiến sĩ đồn biên học tìm hiểu những cuốn sách trong "Tủ sách đổi đời", gồm 5 đầu sách: Khuyến học; Nghĩ giàu làm giàu; Đắc nhân tâm: Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách; Quốc gia khởi nghiệp. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Từ sân trường Nà Hỳ đến đồn biên phòng Na Cô Sa, Hành trình từ trái tim tiếp tục lan tỏa khát vọng vươn lên, ý chí bền bỉ điều kiện còn nhiều hạn chế, hướng đến một mục tiêu xây dựng một thế hệ trẻ có tư duy, có khát vọng, sẵn sàng khởi nghiệp và kiến thiết đất nước.

Ngày 8/4, hành trình sẽ tiếp tục đến với những điểm đến mới tại Điện Biên.

Trung Nguyên - Tây Bắc 7/4
 
 
"Hành trình trái tim" đến với học sinh, sinh viên vùng cao. Video: Trung Nguyên Legend

Nội dung: Nguyễn Phượng - Ảnh: Trung Nguyên Legend

Năm 2012, Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng chương trình "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt". Hành trình hướng tới thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, gợi những khát vọng lớn và tinh thần học tập không ngừng nghỉ.

Triển khai liên tục 14 năm, hành trình đã trao tặng hàng chục triệu cuốn sách với 5 đầu sách đầu tiên trong "Tủ sách Nền tảng đổi đời": Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại - tất cả chỉ là thử thách.

"Tủ sách Nền tảng đổi đời" do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất trên toàn cầu. Tủ sách mang tư duy biện chứng, từ lập thuyết đến thực hành, thuộc 12 lĩnh vực: huyền học, triết học, khoa học, đạo đức học, âm thanh học, mỹ học, tâm lý học, xã hội học, chính trị học, kinh tài học, y học, võ học,

Chương trình có sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp... cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

Từ năm 2018, chương trình đặt mục tiêu trang bị thư viện đến hơn 20 triệu hộ gia đình; đưa "Tủ sách nền tảng đổi đời" đến hàng chục nghìn nhà văn hóa, hàng nghìn thư viện của các đơn vị cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức xã hội trên khắp 34 tỉnh thành... và 30 triệu thanh niên trên mọi miền Tổ quốc. Số lượng sách dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn, với nguồn lực chi phí cần có là gần 5 tỷ USD. Trung Nguyên Legend đặt kỳ vọng hành trình sẽ nhận được sự hưởng ứng và được tổ chức sâu rộng hơn trên mọi miền đất nước.

Thông tin chi tiết "Hành trình từ trái tim" liên tục được cập nhật tại website và fanpage chính thức của chương trình.