'Hành trình từ trái tim' khơi dậy khát vọng cho thế hệ trẻ

"Hành trình từ trái tim" trao tặng hàng nghìn cuốn sách trong tủ sách "Nền tảng đổi đời" do Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng lập nghiệp cho thanh niên.

"Hành trình từ trái tim" từ các điểm đến tại Hà Nội đến vùng cao Tây Bắc tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho đông đảo học sinh sinh viên.

Khởi xướng từ năm 2012, "Hành trình từ trái tim - hành trình lập chí vĩ đại - khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" đã đi qua nhiều vùng miền, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, hải đảo, góp phần lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm với đất nước.

Từ đầu tháng tư đến nay, hành trình tiếp tục diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai... với nhiều hoạt động giao lưu, trao tặng sách tại trường học, địa phương và các đồn biên phòng. Những điểm dừng chân này không chỉ mang theo tri thức, mà còn tạo nên những cuộc đối thoại về ước mơ, lý tưởng và con đường phát triển của người trẻ.

Khơi dậy khát vọng từ giảng đường đến biên cương

Tại các cơ sở giáo dục, chương trình nhận được sự hưởng ứng của giảng viên và sinh viên. Theo PGS.TS Đào Thị Ái Thi, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô, sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân và quốc gia phải bắt nguồn từ sự giàu có về trí tuệ, về tình yêu con người, công việc và quê hương. Theo bà, hành trình góp phần kết nối tri thức với thực tiễn, giúp người trẻ hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc học và hành động.

Sinh viên tìm hiểu những cuốn sách do Hành trình từ trái tim trao tặng.

Ở góc nhìn tổ chức đoàn, ThS Nguyễn Văn Khởi, Bí thư Đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải, nhận định chương trình không đơn thuần là hoạt động tặng sách mà còn là một quá trình phát triển con người. "Một quốc gia muốn phát triển bền vững không chỉ cần nguồn lực về vật chất mà cần thế hệ công dân có ý chí, đạo đức, bản lĩnh, tinh thần phụng sự", ông nói.

Chương trình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng từ các trường học, học sinh sinh viên cả nước.

TS Nguyễn Văn Đức, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, đánh giá đây là hoạt động góp phần "khai phóng trí tuệ, đánh thức khát vọng" cho thanh niên. Trong khi đó, TS Nguyễn Văn Định, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, cho rằng chương trình đã góp phần giúp sinh viên vùng cao vượt qua rào cản tâm lý về điều kiện xuất phát, hướng tới những mục tiêu dài hạn.

Từ phía người học, nhiều sinh viên cho biết họ có sự thay đổi trong nhận thức sau khi tham gia chương trình. Phạm Thị Ngọc Anh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Thủy Lợi, chia sẻ từng xem việc trượt nguyện vọng là thất bại, nhưng sau chương trình đã nhìn nhận lại giá trị của thành công theo hướng đóng góp cho xã hội. "Em tin mình có thể làm những điều có ích cho đất nước", Ngọc Anh nói.


Học sinh vùng cao Tây Bắc đón nhận và đọc sách từ chương trình, thêm động lực học tập, rèn luyện, đóng góp cho quê hương.

Cà Thị Hường, sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc, cho biết những cuốn sách được trao tặng giúp bổ sung kiến thức chuyên ngành, đồng thời tạo thêm động lực để gắn bó và đóng góp cho quê hương.Không chỉ dừng ở giảng đường, hành trình còn đến với các đồn biên phòng - nơi điều kiện tiếp cận tri thức còn hạn chế.

Trung tá Khuất Quang Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Y Tý (Lào Cai), cho rằng việc chương trình đến với khu vực biên giới là nguồn động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.


Những cuốn sách đến với các chiến sĩ Đồn biên phòng, tiếp thêm động lực, ý chí.

Thông qua những cuốn sách, chương trình không chỉ lan tỏa tri thức mà còn góp phần củng cố bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Trung tá Mùa A Páo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Leng Su Sìn (Điện Biên), cho biết: "Những cuốn sách và kinh nghiệm đoàn mang đến rất thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp thu và chia sẻ lại với người dân để cùng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống".

Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ka Lăng (Lai Châu), cũng cho rằng việc bổ sung nguồn sách giúp đơn vị có thêm tài liệu phục vụ công tác và sinh hoạt, trong bối cảnh điều kiện tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế.

Hành trình từ trái tim vượt những cung đường xa xôi, hiểm trở lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, kiến quốc đến thế hệ trẻ Việt Nam.

Bền bỉ lan tỏa giá trị qua thời gian

Sau hơn một thập kỷ triển khai, "Hành trình từ trái tim" tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhiều chuyên gia, trí thức và người có ảnh hưởng. Với những người theo dõi từ giai đoạn đầu, dấu ấn của chương trình không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở sự kiên định với mục tiêu dài hạn.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam tại buổi gặp gỡ sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển (Hà Nội), cho biết ông ấn tượng với cách chương trình duy trì thông điệp xuyên suốt về khát vọng phát triển đất nước. Theo ông, việc lan tỏa tinh thần này có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng.

Ở góc nhìn nghiên cứu, TS Vương Quân Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội liên ngành (Đại học Phenikaa), cho rằng hành trình thể hiện sự kiên trì trong việc đầu tư cho thế hệ trẻ - yếu tố quan trọng cho phát triển dài hạn của quốc gia. "Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ dành nhiều tâm huyết cho sinh viên, suy nghĩ cho tương lai của dân tộc, không nề hà gian khó", TS Hoàng nói.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh cách tiếp cận của chương trình khi gắn khởi nghiệp với trách nhiệm xã hội. Theo ông, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện cá nhân mà cần đặt trong mục tiêu đóng góp cho cộng đồng và quốc gia.


Các khách mời trong chương trình là những nghệ sĩ, người có ảnh hưởng chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng đến các bạn trẻ.

Bên cạnh các chuyên gia, nhiều nghệ sĩ và người có ảnh hưởng cũng tham gia đồng hành. Hoa hậu Ngọc Hân cho biết mỗi lần tham dự chương trình, cô không chỉ chia sẻ mà còn nhận lại nguồn cảm hứng từ chính các bạn trẻ. Theo cô, tinh thần nhiệt huyết của sinh viên là động lực để tiếp tục lao động và cống hiến.


Các khách mời tham gia từ Hà Nội đến vùng cao Tây Bắc.

Ca sĩ Thái Thùy Linh, trong lần trở lại với chương trình tại Lai Châu, nhận định hành trình góp phần nuôi dưỡng tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên. Cô cho rằng những thử thách trong cuộc sống có thể trở thành động lực để người trẻ chinh phục mục tiêu.

Trong khi đó, Hoa hậu Phạm Thùy Dương lần đầu tham gia chương trình đánh giá cao khả năng lan tỏa của hành trình trong việc khơi dậy niềm tin và ý chí lập nghiệp ở thanh niên. Theo cô, việc lan tỏa các giá trị tích cực có thể tạo ra tác động không chỉ ở từng cá nhân mà ở cả một thế hệ.

Hoa khôi Báo chí Uyên Nhi cũng chia sẻ với sinh viên rằng giá trị bền vững của mỗi người nằm ở những đóng góp cho xã hội, thay vì những thành tựu cá nhân ngắn hạn.

Nối dài hành trình đến những vùng xaNăm 2026, chương trình tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động. Sau các điểm dừng tại TP HCM, Buôn Ma Thuột và Hà Nội, hành trình đang diễn ra tại khu vực Tây Bắc, mang sách và hoạt động giao lưu đến với học sinh, sinh viên và người dân vùng cao.

Việc vượt qua những cung đường khó khăn để đến với các địa bàn xa xôi được xem là một trong những nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức.

Ngoài tặng sách, chương trình còn tạo ra không gian đối thoại, giúp người trẻ ở nhiều khu vực có cơ hội tiếp cận những góc nhìn mới.

Đại diện ban tổ chức cho biết trong thời gian tới, hành trình dự kiến mở rộng ra các khu vực biển đảo. Cụ thể, chương trình có kế hoạch phối hợp với Quân chủng Hải quân để triển khai hoạt động tại Trường Sa, đưa sách và các hoạt động giao lưu đến với cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây. Theo đó, hành trình tiếp tục lan tỏa tri thức, hướng tới xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý chí đóng góp cho xã hội trong mỗi cá nhân.

Hành trình từ trái tim kỳ vọng góp phần hình thành một thế hệ trẻ chủ động, có định hướng và sẵn sàng tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Nguyễn Phượng

Năm 2012, Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng chương trình "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt". Hành trình hướng tới thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, gợi những khát vọng lớn và tinh thần học tập không ngừng nghỉ.

Triển khai liên tục 14 năm, hành trình đã trao tặng hàng chục triệu cuốn sách với 5 đầu sách đầu tiên trong "Tủ sách Nền tảng đổi đời": Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại - tất cả chỉ là thử thách.

"Tủ sách Nền tảng đổi đời" do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất trên toàn cầu. Tủ sách mang tư duy biện chứng, từ lập thuyết đến thực hành, thuộc 12 lĩnh vực: huyền học, triết học, khoa học, đạo đức học, âm thanh học, mỹ học, tâm lý học, xã hội học, chính trị học, kinh tài học, y học, võ học.

Chương trình có sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp... cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

Từ năm 2018, chương trình đặt mục tiêu trang bị thư viện đến hơn 20 triệu hộ gia đình; đưa "Tủ sách nền tảng đổi đời" đến hàng chục nghìn nhà văn hóa, hàng nghìn thư viện của các đơn vị cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức xã hội trên khắp 34 tỉnh thành... và 30 triệu thanh niên trên mọi miền Tổ quốc. Số lượng sách dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn, với nguồn lực chi phí cần có là gần 5 tỷ USD. Trung Nguyên Legend đặt kỳ vọng hành trình sẽ nhận được sự hưởng ứng và được tổ chức sâu rộng hơn trên mọi miền đất nước.

Thông tin chi tiết "Hành trình từ trái tim" liên tục được cập nhật tại website và fanpage chính thức của chương trình.