'Hành trình từ trái tim' gợi mở mật mã thành công thời AI

Để thành công trong "lập thân, lập nghiệp, kiến quốc", người trẻ cần có tinh thần khát vọng lớn, theo các khách mời, nghệ sĩ chia sẻ tại "Hành trình từ trái tim".

Hành trình từ trái tim giao lưu cùng sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật TP HCM.

Trong chuyến đi xuyên Việt đến các trường đại học tặng sách, giao lưu cùng sinh viên, "Hành trình từ trái tim" - một sáng kiến của Trung Nguyên Legend đã tặng các bạn sinh viên bài nói chuyện "Mật mã thành công" dành cho cá nhân, qua phần trình bày của PGS.TS Trần Hữu Đức - Giám đốc đào tạo Trung Nguyên Legend. "Mật mã thành công" gồm 5 cấu phần: khát vọng lớn, năng lực lõi, khả năng kết nối nguồn lực, năng lực hoạch định - thực thi và bản lĩnh đối diện thách thức thất bại. Theo đó, thế hệ thanh niên cần xác lập tinh thần gắn việc khởi nghiệp với hướng đến xây dựng đất nước giàu mạnh.

Chương trình giao lưu giữa khách mời và sinh viên Đăk Lăk ngày 28/3, trong khuôn khổ chuyến xuyên Việt của "Hành trình từ trái tim" giúp khơi gợi bản lĩnh và ý thức lập chí khởi nghiệp cho người trẻ.

Cấu phần đầu tiên của mật mã thành công chính là "khát vọng lớn". Cụ thể, một cá nhân, một tổ chức muốn thành công cần bắt đầu bằng khát vọng lớn. Theo nhà sáng lập - chủ tịch Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ, khát vọng vĩ đại tạo nên con người vĩ đại. Cùng với khát vọng lớn, mỗi cá nhân tổ chức cần phải biết được năng lực lõi của mình nằm ở đâu, năng lực nào mình cần trau dồi, để từ đó biết chọn "đối tác" kết nối các nguồn lực, cùng phát triển. Hoạch định và thực thi cũng là những yếu tố không thể thiếu và cần song hành với nhau, nếu muốn thành công.

Yếu tố cuối cùng của mật mã thành công là tư duy dám thách thức thất bại. "Khi dám thách thức thất bại, mỗi người sẽ thấy khát vọng của mình lên cao hơn một bậc nữa... Vòng tròn khát vọng - vượt thất bại vì thế là một vòng tròn liên tục và xoắn ốc đi lên", PGS.TS Trần Hữu Đức nhấn mạnh.


Sinh viên trường Đại học Văn hóa TP HCM (trái) và Đại học Kinh tế - Luật TP HCM (phải) và khi nghe phần chia sẻ "mật mã thành công" trong chương trình "Hành trình từ trái tim".

Tuy nhiên, với thế hệ sinh viên ngày nay, AI đã trở nên quá quen thuộc. Vậy 5 cấu phần của mật mã thành công này nên được ứng dụng như thế nào? PGS.TS Trần Hữu Đức làm rõ, về khát vọng lớn, nên bỏ tư duy an phận, hãy giữ sức khỏe, tri thức và nhân phẩm: "Trong thời AI, muốn nuôi khát vọng lớn, phải bồi thêm ‘tinh thần khởi nghiệp vì quốc gia. Khi khát vọng kết nối được với quốc gia, với dân tộc, đó là khát vọng lớn. Khát vọng càng lớn càng dễ thành công".

Về năng lực lõi, cần cẩn thận với cái tâm lý cào bằng của thuật toán, "giữ cho mình năng khiếu, đam mê, sáng tạo và phải học kỹ năng sử dụng AI. Năng lực lõi chính là điềm giao thoa của các yếu tố: đam mê, năng khiếu, giá trị của bản thân và nhu cầu của xã hội".


Các bạn sinh viên trường Đại học Tây Nguyên (trái) và Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM đặt câu hỏi với khách mời về cách định hình tư duy đúng đắn, nuôi dưỡng ước mơ.

Về yếu tố kết nối nguồn lực, trong thời đại AI, mạng xã hội bùng nổ và rất nhiều yếu tố ảo, muốn kết nối nguồn lực, mỗi người cần giữ sự "chân, thiện, mỹ" của bản thân và nạp thêm đức khiêm cung.

"Mật mã thành công" cũng khuyên, nếu muốn hoạch định thực thi trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển ngày nay, mỗi người cần phải giữ cho mình tính kỷ luật, trách nhiệm, đạo đức và nạp thêm tính linh hoạt.

Cấu phần cuối cùng là dám thất bại. Theo "mật mã thành công", người trẻ cần giữ được kỹ năng vượt khó, kỹ năng đọc sách và kỹ năng ghi chép, bồi dưỡng thêm chỉ số AQ (Adversity Quotient - chỉ số vượt khó.


Sinh viên Đại học Kinh tế - Luật TP HCM (trái) và Đại học Tây Nguyên chăm chú đọc những cuốn sách mà "Hành trình từ trái tim" trao tặng

Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, xã hội. Bên cạnh bí quyết ứng dụng "mật mã thành công" trong thời đại AI, nhiều khách mời, cũng như các bạn sinh viên tham gia "Hành trình từ trái tim" bày tỏ cách sử dụng AI hiệu quả.

Nhà sử học Dương Trung Quốc khuyên các bạn trẻ nhất định phải tìm hiểu và học về AI, nếu muốn thành công.

Á hậu Phương Anh, hiện là giảng viên đại học RMIT cho rằng, sự phát triển của công nghệ, trí tuệ nhân tạo tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có thể khởi nghiệp bằng chính bản thân mình. "Đây là nguồn lực giúp chúng ta có thể xây dựng hình ảnh cá nhân, định vị thương hiệu cá nhân của riêng mình. Trong thời đại AI, khởi nghiệp không chỉ có nghĩa là thành lập một công ty", á hậu chia sẻ.

Nghệ sĩ trẻ Izara Thiên Nga thừa nhận, bản thân sử dụng AI rất nhiều trong từ học tập đến phát triển sự nghiệp âm nhạc và các vấn đề cuộc sống. Tuy nhiên, cô cho rằng, đọc sách vẫn là cách hiệu quả để trau dồi tri thức, phát triển bản thân, bởi đọc sách khiến kiến thức ngấm hơn.

Sinh viên Đăk Lăk hào hứng nhận những cuốn sách giúp khơi dậy khát vọng lớn, tinh thần cống hiến tại chương trình.

Cùng "Mật mã thành công", "Hành trình từ trái tim" còn mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng "lập chí, lập thân, kiến quốc" của những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật - các khách mời đồng hành hành trình. Đặc biệt, "Hành trình từ trái tim" còn trao tặng hàng nghìn cuốn sách thuộc 5 đầu sách Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học tới các bạn sinh viên. Đây là 5 cuốn sách đầu tiên trong "Tủ sách Nền tảng đổi đời" do Nhà sáng lập - Chủ tịch Trung Nguyên Legend tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách và hàng nghìn tấm gương vĩ nhân thành công nhất của nhân loại.


"Hành trình từ trái tim" đang tạo nên sức hút với đông đảo bạn trẻ, học sinh, sinh viên trên cả nước.

"Hành trình từ trái tim" tiếp nối chuỗi các hoạt động hướng đến "Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự" của tập đoàn Trung Nguyên Legend. Năm nay, "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" sẽ đi qua 19 tỉnh thành, trong 24 ngày (24/3-16/4) với quãng đường gần 5.000 km, bắt đầu tại TP HCM và kết thúc tại Tây Bắc. Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5, lần đầu tiên hành trình phối hợp Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách đến các chiến sỹ, người dân biển đảo Trường Sa.

Năm 2012, Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng chương trình "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt". Hành trình hướng tới thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, gợi những khát vọng lớn và tinh thần học tập không ngừng nghỉ.

Triển khai liên tục 14 năm, hành trình đã trao tặng hàng chục triệu cuốn sách với 5 đầu sách đầu tiên trong "Tủ sách Nền tảng đổi đời": Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại - tất cả chỉ là thử thách.

"Tủ sách Nền tảng đổi đời" do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất trên toàn cầu. Tủ sách mang tư duy biện chứng, từ lập thuyết đến thực hành, thuộc 12 lĩnh vực: huyền học, triết học, khoa học, đạo đức học, âm thanh học, mỹ học, tâm lý học, xã hội học, chính trị học, kinh tài học, y học, võ học,

Chương trình có sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp... cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

Từ năm 2018, chương trình đặt mục tiêu trang bị thư viện đến hơn 20 triệu hộ gia đình; đưa "Tủ sách nền tảng đổi đời" đến hàng chục nghìn nhà văn hóa, hàng nghìn thư viện của các đơn vị cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức xã hội trên khắp 34 tỉnh thành... và 30 triệu thanh niên trên mọi miền Tổ quốc. Số lượng sách dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn, với nguồn lực chi phí cần có là gần 5 tỷ USD. Trung Nguyên Legend đặt kỳ vọng hành trình sẽ nhận được sự hưởng ứng và được tổ chức sâu rộng hơn trên mọi miền đất nước.

Thông tin chi tiết "Hành trình từ trái tim" liên tục được cập nhật tại website và fanpage chính thức của chương trình.

Hoàng Anh - Ảnh: Trung Nguyên Legend