Ngày 25/4
Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra mức báo động số 3
Các trường học tại thành phố Mexico được yêu cầu đóng cửa sau khi giới chức y tế thông báo ở đây có ca nhiễm cúm H1N1 đầu tiên được xác nhận (khi đó gọi là cúm lợn). Một vài chuyên gia cúm đã lo ngại về loại virus lai chưa từng gặp này có thể nhen nhóm lên một đại dịch.
Người dân được cảnh báo đề phòng bằng cách che miệng khi ho, hắt hơi và rửa tay thường xuyên.
Ngày 26/4
WHO vẫn đặt mức báo động 3
Số ca nhiễm xác nhận tại Mỹ tăng nhanh, lên 11. WHO cho biết việc bùng phát này có tiềm năng dẫn đến vụ dịch lớn.
Ngày 27/4
WHO giữ mức báo động 3
Canada trở thành quốc gia thứ ba có trường hợp nhiễm cúm (lợn) đầu tiên trên người.
Chính phủ Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế. Xác nhận 20 trường hợp nhiễm tại nước này. Các quan chức y tế đã xuất ra 12,5 triệu liều Tamiflu trong kho.
Tại Mexico, hơn 1.000 người thông báo nghi nhiễm, WHO đã gửi một nhóm chuyên gia tới đây để nghiên cứu thêm sự bùng phát dịch.
Ngày 28/4
WHO nâng mức cảnh báo từ 3 lên 4, trong thang 6 bậc - lần đầu tiên kể từ khi hệ thống này được lập ra năm 2005.
Mỹ khuyến cáo người dân tránh đi sang Mexico nếu không thật cần thiết. Số ca nhiễm tại nước này tăng gấp đôi.
Cúm (lợn) được phát hiện tại 9 quốc gia. Ủy ban y tế EU khuyến cáo dân châu Âu tránh đi tới Mỹ và Mexico nếu không cần thiết.
Thành phố Mexico hầu như hoang vắng bởi yêu cầu ngừng các hoạt động trong thành phố trong 10 ngày tới.
Ngày 29/4
Mức cảnh báo vẫn là 4
Tổng thống Mỹ Obama đề nghị quốc hội chi 1,5 tỷ đôla để đối phó với dịch, tích lũy thuốc và tăng cường giám sát.
Quan chức Mỹ cho biết họ có thể sẽ bỏ khái niệm "cúm lợn" do lo ngại nó sẽ gây hiểu lầm và khiến người ta tẩy chay thịt lợn. Tuy nhiên WHO chưa đồng ý.
WHO xác nhận 7 ca tử vong ở Mexico vì H1N1.
Trong số các phản ứng khắp thế giới, Hàn Quốc và Ukraine đã cấm nhập tạm thời toàn bộ thịt lợn từ Bắc Mỹ do lo ngại cúm.
Ngày 30/4
WHO nâng mức báo động từ 4 lên 5, lần đầu tiên trong lịch sử - mức này cũng có nghĩa là một đại dịch toàn thế giới sắp xảy ra.
Một bé trai từ Mexico đến Mỹ được xác nhận tử vong tại Texas do bệnh này. Đây là trường hợp đầu tiên bệnh nhân H1N1 tử vong tại Mỹ.
WHO xác nhận hơn 100 trường hợp nhiễm tại ít nhất 9 quốc gia. Có 8 ca tử vong, 7 tại Mexico và một tại Mỹ.
WHO đồng ý sửa tên gọi "cúm lợn" thành cúm A H1N1 để tránh "đổ oan" cho lợn.
Ngày 1/5
Mức báo động là 5
Riêng Mỹ có hơn 100 ca nhiễm. Trên thế giới, số ca xác nhận mắc là 236 ở 11 quốc gia.
Ngày 2/5
Mức báo động 5
Đến chiều 2/5, số liệu chính thức từ WHO là 16 quốc gia có người nhiễm, với 658 ca bệnh.
Tuy nhiên, có tín hiệu vui từ các chuyên gia y tế. Theo đó, thành phần của loại virus này thiếu một số yếu tố cơ bản so với loại cúm gây đại dịch năm 1918. Trong đại dịch năm 1918, một chủng cúm mới và nguy hiểm xuất hiện. Nó giết chết chừng 40 triệu người trên toàn thế giới – gấp ít nhất 100 lần so với các dịch cúm trước đó và sau này.
Mexico hiện có 397 ca nhiễm ở người, với 16 người chết. Mỹ 160 ca xác nhận, trong đó có 1 người chết. Các quốc gia còn lại có người nhiễm chính thức, nhưng chưa có ca tử vong: - Áo (1), Canada (51), Trung Quốc, Đặc khu Hong Kong (1), Costa Rica (1), Đan Mạch (1), Pháp (2), Đức (6), Israel (3), Hà Lan (1), New Zealand (4), Bắc Triều Tiên (1), Tây Ban Nha (13), Thụy Sĩ (1) và Anh (15). |
Tùng Dương