Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng gia đình ông Trump đã chọn khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago là nơi cư trú sau khi ông rời Nhà Trắng vào tháng 1 tới. Trong đó căn biệt thự trong Mar-a-Lago đang được gấp rút cải tạo lại và đệ nhất phu nhân Melania Trump vội tìm trường mới cho con trai Barron ở khu vực lân cận.
Song dự định này của ông Trump vấp phải phản đối của cư dân ở quanh khu vực Mar-a-Lago, theo Washington Post. Hôm 15/12, cư dân khu vực này đã gửi thư đến chính quyền thị trấn Palm Beach, Sở Mật vụ Mỹ, cho rằng ông Trump không thể sử dụng Mar-a-Lago làm nơi cư trú hợp pháp do một thỏa thuận ông đã ký với chính quyền địa phương năm 1993.
Vợ chồng ông Trump tiếp vợ chồng cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Mar-a-Lago vào tháng 4 năm 2018. Ảnh: AP.
Lúc đó ông Trump muốn chuyển đổi dinh thự Mar-a-Lago của gia đình mình thành một câu lạc bộ golf bởi chi phí duy trì của nó quá lớn, lên đến hàng triệu USD mỗi năm. Chính quyền địa phương đã chấp nhận yêu cầu chuyển đổi này nhưng đặt ra nhiều quy định giới hạn nhằm hạn chế thay đổi cuộc sống của cư dân khu vực. Trong đó, các thành viên câu lạc bộ Mar-a-Lago không được cư trú quá 21 ngày trong một năm và không được cư trú quá 7 ngày liên tiếp. Việc đặt ra những giới hạn về thời gian lưu trú đảm bảo rằng tài sản của Trump sẽ vẫn là một câu lạc bộ tư nhân, như ông đã hứa, thay vì một khách sạn cư trú lâu dài. Lúc đó một luật sư đã khẳng định với hội đồng thị trấn rằng ông Trump không bao giờ có ý định sống ở Mar-a-Lago.
Luật sư Reginald Stambaugh, đại diện pháp lý cho cộng đồng dân cư tại Mar-a-LagoTrump nói rằng thị trấn nên thông báo cho Trump việc ông không thể sử dụng Mar-a-Lago làm nơi cư trú. Thông báo trên nhằm "tránh được một tình huống xấu hổ" nếu gia đình ông Trump chuyển đến Mar-a-Lago và buộc phải rời đi.
Trong nhiều năm qua, những cư dân quanh khu vực Mar-a-Lago luôn phàn nàn về tình trạng tắc nghẽn giao thông do các chuyến đi thường xuyên của tổng thống đến câu lạc bộ. Ngay cả trước khi là tổng thống, ông Trump cũng đã tạo ra ác cảm cho người dân thị trấn này khi từ chối tuân thủ các yêu cầu cơ bản của địa phương.
"Hoàn toàn không có lý thuyết pháp lý nào mà theo đó ông ta có thể sử dụng tài sản đó làm nơi ở và khu nghỉ dưỡng cả", Glenn Zeitz, một cư dân Palm Beach sống gần câu lạc bộ của ông Trump, nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo trong khuôn viên câu lạc bộ Mar-a-Lago năm 2017. Ảnh: AP.
Người phát ngôn của Nhà Trắng và thị trưởng của Palm Beach đã không trả lời yêu cầu bình luận. Cho đến nay, chính quyền Palm Beach cũng không có nỗ lực công khai nào để ngăn Trump sống tại Mar-a-Lago hoặc sử dụng nó làm nơi ở hợp pháp của mình.
"Không có văn bản hoặc thỏa thuận nào cấm Tổng thống Trump sử dụng Mar-a-Lago làm nơi cư trú của mình", phát ngôn viên của tổ chức kinh doanh Trump nói.
Câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump hiện có khoảng 500 thành viên. Đây là câu lạc bộ golf kết hợp với khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất trong khối bất động sản của ông Trump, nơi ông tiếp nhiều lãnh đạo thế giới như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Ông Trump đã nhiều lần cố gắng thay đổi thỏa thuận vào năm 1993. Vào năm 2018, ông yêu cầu thị trấn từ bỏ điều khoản cấm ông xây dựng bến tàu tại câu lạc bộ với lý do Cơ quan Mật vụ cần cấu trúc để bảo vệ ông. Lý do sau đó đã được thay đổi nói rằng bến tàu này dành cho mục đích sử dụng riêng của tổng thống và đệ nhất phu nhân Melania Trump. Tuy nhiên những người hàng xóm lo ngại rằng bến tàu này sẽ được sử dụng cho những chuyến du ngoạn ồn ào. Ông Trump đã rút lại yêu cầu xây bến tàu vào đầu năm nay.
Năm ngoái, ông Trump đã chuyển đăng ký nơi ở chính của mình đến Florida, sau hàng thập kỷ sống trong tháp Trump ở New York. Hiện kế hoạch nghỉ hưu của ông Trump tại Florida có vẻ không còn thuận lợi có thể sẽ ảnh hưởng đến Sở Mật vụ, đơn vị chuyên trách bảo vệ các tổng thống Mỹ. Nếu ông Trump không được cư trú tại Mar-a-Lago, các nhân viên mật vụ sẽ phải xây dựng một bản kế hoạch mới, nhằm bảo vệ ông Trump ở một địa điểm khác.
Sơn Nam (Theo WP)