
Bãi tha ma tự phát bên bờ sông Hằng giữa lúc Ấn Độ vỡ trận vì Covid-19. Ảnh: Zuma Wire.
Sau một cơn mưa lớn trong tuần qua, phần đất cát phủ trên hàng trăm ngôi mộ được chôn bên bờ sông Hằng thuộc địa phận làng Shringverpur, cách thành phố Prayagraj khoảng 40 km đã bị lộ ra, khiến những người chứng kiến kinh hoàng vì quy mô quá lớn của nó.
Những bức ảnh do các hãng thông tấn lớn trên thế giới ghi lại được cho thấy những dãy mộ trải dài cả km ngay sát bờ sông. Hầu hết chúng chỉ được phủ bằng vải màu nghệ tây, xung quanh cắm vài cây cọc, không có bia mộ, không rõ tên tuổi người đã khuất.

Những ngôi mộ lộ thiên ở làng Shringverpur sau cơn mưa lớn hôm 20/5. Ảnh: Zuma Wire.
Theo chính quyền, đa số những người được chôn ở đây là các nạn nhân của Covid-19 và họ đang phải làm việc cật lực để khôi phục lại các ngôi mộ cũng như xua đuổi những con chó hoang đang rình mò để gặm xương bên trong.
Trung bình trong nhiều tuần qua, Ấn Độ mỗi ngày đều ghi nhận hơn 4.209 ca tử vong vì Covid-19. Tuy nhiên, các số liệu chính thức được coi là thấp hơn nhiều so với số người chết và số người nhiễm bệnh trên thực tế. Kể từ đầu tháng 3, các bệnh viện, nhà xác và lò hoả táng của Ấn Độ đã luôn trong tình trạng quá tải.

Chó hoang ăn xác người bị xua đuổi ở làng Shringverpur. Ảnh: Zuma Wire.
Không chỉ quay cuồng vì Covid-19, Ấn Độ còn đang phải đối phó với làn sóng bệnh nhiễm trùng nấm đen Mucor. Các chuyên gia nhận định căn bệnh này xuất hiện là do sử dụng quá nhiều steroid để điều trị cho hàng triệu bệnh nhân trên khắp đất nước.
"Mọi người đã sử dụng steroid một cách tự do, quá mức và không thích hợp", giáo sư K. Srinath Reddy của Quỹ Y tế Công cộng Ấn Độ, nói với hãng tin AFP. Ông cho biết nước bị ô nhiễm trong bình oxy hoặc máy làm ẩm không khí cũng tạo cơ hội cho vi khuẩn nấm lây lan nhanh chóng.

Bãi chôn người chết vì Covid-19 nằm ngay dưới cầu đường sắt bên bờ sông Hằng. Ảnh: AP.
Nấm đen Mucor (tên khoa học: Mucormycosis) là một căn bệnh rất nguy hiểm và các bác sĩ thậm chí có thể sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ mắt, mũi, hàm của bệnh nhân để ngăn nó xâm nhập vào não. Tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân mắc nấm đen Mucor là trên 50%.
Trước đây, mỗi năm Ấn Độ chỉ có chưa đến 20 ca bệnh này nhưng hiện nay có tới vài nghìn ca, trong đó có hơn 2.000 ca ở bang Maharashtra, nơi có Mumbai - thủ đô tài chính của Ấn Độ. Ngoài ra, ít nhất 9 bang khác của Ấn Độ cũng tuyên bố nấm đen Mucor đang là dịch bệnh. Báo chí nước này cho biết đã có hàng trăm người chết vì căn bệnh này trong vài ngày qua.
Tùng Anh (Theo India Today)