![]() |
Bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ (áo trắng) và Lê Quả tại tòa. |
Ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả bị xét xử về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt tại sân tòa án TP HCM. Hai ông Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả bước xuống xe cảnh sát vào lúc hơn 7h30.
Vị quan chức một thời khá uy quyền trong ngành giao thông công chính thành phố đứng trước vành móng ngựa với thái độ khá điềm tĩnh. Ông Sĩ mặc áo sơmi lịch sự, dáng vẻ hơi mệt mỏi. Tuy nhiên bên cạnh, "cộng sự" của ông vui vẻ hơn. Ông Quả thỉnh thoảng lại quay xuống dưới cười với những người quen biết.
Vì cánh phóng viên đến tham dự phiên tòa khá đông, chủ tọa đã yêu cầu báo chí tạm thời không tác nghiệp trong phòng xử. Vì vậy, phóng viên các báo chen nhau tại cửa sổ, tắt đèn flash máy ảnh và giơ máy từ các "lỗ hổng" bên ngoài vào.
![]() |
Phiên tòa quá đông, báo chí phải khó khăn tác nghiệp từ phía ngoài. |
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, từ tháng 8/2001 đến tháng 11/2002, ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả đã cho đơn vị trúng thầu là Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) của Nhật Bản thuê lại một phần căn nhà mà ban quản lý dự án đang làm trụ sở. Số tiền thu lợi hơn 80.000 USD không được nộp vào sổ sách kế toán mà tự chia chác cho các cán bộ nhân viên để "nâng cao đời sống".
Trả lời thẩm vấn, ông Lê Quả nói rằng việc cho thuê lại một phần căn nhà là làm theo sự chỉ đạo của cấp trên. Ông Quả nói tất cả sự việc từ đầu đến cuối ông đều báo cáo với "sếp" Sĩ, vì ông chỉ là cấp phó.
Theo ông Quả, ông thực hiện việc cho thuê lại một phần căn nhà với suy nghĩ tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống anh em cán bộ nhân viên, đồng thời tạo cho anh em có điều kiện tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng trong môi trường làm việc chung cùng công ty bạn...
![]() |
Hai bị cáo trước khi lên xe cảnh sát khi phiên tòa tạm nghỉ hết buổi sáng. |
Tuy nhiên, trong phần xét hỏi, ông Huỳnh Ngọc Sĩ nói mình không trực tiếp chỉ đạo ông Quả thực hiện hợp đồng cho thuê nhà sai nguyên tắc, mà chỉ vì "sơ suất". Sau này, khi biết việc cho thuê lại một phần căn nhà văn phòng, nhưng do "thiếu trách nhiệm" nên mới để sự việc xảy ra.
Khi được hỏi tại sao biết hành vi cho thuê nhà là sai, nhưng là người đứng đầu trong một thời gian dài vẫn "làm ngơ", ông Huỳnh Ngọc Sĩ cho rằng mình đã "thiếu cương quyết" và "ngại".
Trả lời câu hỏi của vị đại diện Viện kiểm sát rằng việc bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, có oan không, ông Huỳnh Ngọc Sĩ không trả lời thẳng vấn đề, mà chỉ lặp đi lặp lại chỉ vì mình "thiếu trách nhiệm". Bị cáo cho rằng hành vi của mình là "không cố ý", và "không vì quyền lợi cá nhân".
![]() |
Rất nhiều người quan tâm theo dõi phiên xét xử các vị cựu quan chức. |
Sai phạm của ông Sĩ và Lê Quả bị phát hiện sau khi tháng 8/2008 Nhật Bản đề nghị Việt Nam cùng hợp tác điều tra khi có nghi vấn PCI hối lộ để được chọn là nhà thầu tư vấn giám sát dự án đại lộ Đông - Tây.
Tháng 11/2008, báo chí Nhật Bản đưa tin, các cựu lãnh đạo PCI thừa nhận trước tòa án Tokyo đã lót tay 820.000 USD cho một cán bộ quản lý các dự án ODA ở TP HCM. 3 tháng sau thời điểm trên, ông Sĩ và Lê Quả bị bắt để điều tra. Bước đầu, công an phát hiện, điều tra về sai phạm trong quản lý tài chính trong việc cho PCI thuê văn phòng.
14h chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.
Xuân Hoàng