![]() |
Phụ nữ Ấn Độ lấy nước dùng tại một vùng bị ngập lũ. |
Đây mới là số liệu của chính quyền ba tỉnh có dịch bệnh. Một tổ chức nhân đạo hoạt động tại khu vực này cho rằng số nạn nhân thực tế cao hơn nhiều, phải từ 250 đến 500 người chết.
Theo chính quyền tỉnh Rayagada, có 78 người chết vì dịch tả kể từ tháng tám đến nay, hiện còn có nhiều ca bệnh mới được ghi nhận. Tỉnh Koraput lân cận có 79 người chết vì dịch tả và các bệnh đường tiêu hóa. Tỉnh Kalahandi có 29 người chết.
Trong khi đó, theo một điểm kiểm soát y tế tại thành phố Bhubaneswar, đã có hơn 5.000 người mắc bệnh dịch tả và các bệnh tiêu hóa khác.
Nguyên nhân được xác định là do người dân phải dùng nước bẩn và thịt ôi, hậu quả của những trận lũ dai dẳng vừa qua.
(Theo Tuổi Trẻ)