Chuẩn bị vào đầu năm học mới 2007-2008, đột nhiên ông chủ tịch huyện Thạch Thành yêu cầu phòng GD-ĐT huyện tổ chức đợt kỳ thi kiểm tra chất lượng lại. 22.000 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở đã phải tham gia kỳ thi này. Trong kỳ thi này có cả những học sinh xếp loại trung bình trở lên đã lên lớp. Điểm thi này được thay bằng điểm kiểm tra học kỳ II và tính lại điểm trung bình cả năm.
Một số lớp học của Trường THCS Thạch Sơn hiện còn ít học sinh đến lớp. |
Việc làm của lãnh đạo huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã gây cú sốc lớn đối với học sinh và gia đình. Chất lượng đâu chưa thấy, nhưng 900 học sinh đã lên lớp phải trở lại lớp dưới và trong số đó, 450 học sinh đã bỏ học vì xấu hổ. Nhiều em đã bỏ quê hương ra thành phố kiếm sống. Gia đình em Đào Thị Phương, thôn Bình Chánh, xã Thạch Sơn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết: “Vào lớp 9 được 2 tuần thì Phương nhận được thông báo phải học lại lớp 8. Vừa đột ngột, vừa xấu hổ với bạn bè, Phương phải bỏ nhà vào miềm Nam kiếm sống. Gia đình nói thế nào em cũng không nghe”.
Mẹ Phương nhìn vào chồng sách vở của con còn thơm mùi giấy mới, xót xa nói: “Gia đình không khá giả, nhịn ăn, nhịn mặc dành dụm được một chút tiền mua cho con quyển sách, quyển vở và sắm cho con ít đồ dùng học tập, một vài bộ quần áo mới để con đi học cho bằng chúng bằng bạn. Nay xảy ra cơ sự này, gia đình rất đau lòng không biết khuyên bảo con thế nào. Đánh thì không đánh được, chửi nhiều thì sợ con đờ đẫn ra, thôi thì đành phải chịu chứ biết làm thế nào”. Cùng chung số phận với Phương là Hương, một học sinh lớp 8, mới học được hơn 2 tuần thì nhận được thông báo xuống lớp 7 học. Xấu hổ với bạn bè, lại bị gia đình mắng là “học dốt, nhờ ăn cắp bài bạn mà được lên lớp. Nay nhà trường kiểm tra lại nên lòi cái dốt ra”. “Nhiều lần em nghĩ đến cái chết”, Phương tâm sự.
Chủ trương của huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) ngay từ đầu đã tạo nên một luồng dư luận với thái độ không đồng tình. Tuy nhiên, đây là quyết định của cấp trên nên dù không muốn cũng phải làm. Hiệu trưởng trường tiểu học Thạch Cẩm, Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết: “Chúng tôi và phụ huynh của học sinh cũng không đồng tình với việc kiểm tra thi lại lấy kết quả thay đổi cả quá trình học tập trong một năm. Nhưng đây là ý kiến chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi buộc phải thực hiện”.
Một cán bộ phòng GD-ĐT huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) phàn nàn: “Là cơ quan tham mưu cho huyện trong công tác giáo dục. Nhưng các phương án mà phòng GD-ĐT huyện Thạch Thành đưa ra để chống ngồi nhầm lớp, theo chủ chương của Bộ GD-ĐT cũng không được UBND huyện Thạch Thành chấp nhận”.
Mặc dù không phải là lãnh đạo, nhưng những người dân như gia đình học sinh Phương và chị Lan, thôn Bình Chánh, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đều hiểu được rằng: “Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các cháu là việc làm rất tốt. Nhưng việc thi lại để lấy kết quả làm thay đổi kết qủa của cả một năm học trong học bạ thì chưa từng xảy ra”. Chị Lan bức xúc nói: “Chúng tôi hoàn toàn phản đối việc làm này của huyện Thạch Thành. Con chúng tôi phải bỏ học oan, chỉ vì sự... của lãnh đạo huyện”.
Những ngày này, nhiều gia đình học sinh của huyện Thạch Thành đang mong chờ vào phán quyết của Bộ GD-ĐT và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trước sự việc này, ông Vương Văn Việt, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, nói: “Tỉnh hoàn toàn không nắm được chủ trương này của huyện Thạch Thành. Và khi biết, tỉnh hoàn toàn không tán thành cách làm của huyện Thạch Thành. Hiện tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh báo cáo lại toàn bộ sự việc. Trên cơ sở đó tỉnh sẽ xem xét giải quyết”. Một cán bộ Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: “Sáng ngày 21/11 Sở GD-ĐT mới mời lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện Thạch Thành xuống làm việc để làm rõ sự việc.Có thể vẫn còn một bộ phận học sinh yếu kém do mất gốc từ nhỏ. Nhưng chúng ta phải kêu gọi các thày, các cô phải hợp sức cùng gia đình chăm lo giáo dục cho các em. Chứ không phải cùng một lúc, chúng ta gạt hàng loạt như vậy”.
Ông Vương Văn Việt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Thanh Hóa đã phân cấp quản lý rõ ràng. Cấp dưới làm điều gì cũng phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Nếu đơn vị nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Hiện, tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo Sở GD-ĐT lên báo cáo cụ thể về sự việc này. Và làm rõ, ai là người tham mưu cho huyện Thạch Thành trong việc này, đồng thời tìm biện pháp khắc phục và xử lý”. Ông nhấn mạnh: “Sau khi xác minh cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ giải quyết nhanh để để các em được trở lại trường đi học. Còn đối với những người làm sai quy chế tỉnh sẽ có biện pháp xử lí nặng”.
Đại diện Bộ GD-ĐT, ông Văn Đình Ưng, Phó chánh văn phòng Bộ, cho biết: “Bộ chưa có thông tin chính xác về sự việc này, song nếu sự việc xảy ra như vậy thì sai với quan điểm chỉ đạo của ngành giáo dục. Quan điểm của Bộ GD-ĐT là: Chúng ta phải bồi dưỡng, giúp đỡ từng học sinh chứ không thể gạt xuống hàng loạt một lúc như vậy. Thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ cử đoàn công tác vào địa phương để tìm hiểu sự việc và báo cáo lại với lãnh đạo Bộ GD-ĐT”. Ông Ưng khẳng định: “Ngay sau khi có thông tin chính xác sẽ giải quyết để không ảnh hưởng đến thời gian học tập của học sinh”.
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)