Thứ hai, 18/10/2021, 21:46 (GMT+7)

Hàng trăm hộ ngoại thành Hà Nội bị ngập sâu

Mưa lớn nhiều ngày qua do bão số 7 và 8 khiến hơn 100 hộ dân ở ngoại thành Hà Nội sống trong cảnh ngập lụt.

Ngày 16/10, nước sông Bùi và sông Tích tại huyện Chương Mỹ dâng cao, tràn vào và làm con đường chính dọc thôn Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai) và thôn Đồng Dâu (xã Tốt Động) thành biển nước.

Hàng chục hộ dân nằm cạnh bờ sông và vị trí thấp trong thôn, nước tràn vào sân, sát mép nhà.

Theo người dân địa phương, những ngày đầu nơi ngập sâu nhất lên đến 1,5 - 1,6 m. Nhiều hộ gia đình phải đi ở nhờ vì nước ngập cao không có chỗ ngủ.

Dọn mâm cơm vừa nấu lên chiếc phản kê ngoài hè, ông Nguyễn Trọng Xiêm (thôn Đồng Dâu, xã Tốt Động, Chương Mỹ) lắc đầu ngao ngán vì đã 3 ngày liên tục sống trong cảnh nước ngập đầy nhà. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều hạn chế trên chiếc phản.

'Mưa mấy ngày liền, thấy nước sông dâng là chúng tôi kê đồ lên cao để phòng ngập. Sáng dậy nước tràn vào nhà, 3 ngày rồi vẫn chưa rút hết, giờ chỉ biết ngồi trông ra cổng chẳng thể làm gì', ông Xiêm nói.

Đã 3 ngày, nước trong nhà ông Xiêm vẫn chưa rút hết.

Nước ngập, người dân phải dùng thuyền để di chuyển mua bán hàng hóa.

Những nơi ngập sâu, người dân đóng cổng, chuyển đến nơi cao hơn để sinh sống.

Nước rút rất chậm, mọi sinh hoạt của người dân gói gọn trong nhà.

Năm 2018, thôn Đồng Dâu cũng bị ngập nặng. Tại huyện Chương Mỹ, hàng nghìn hộ dân các xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến, Tốt Động, thị trấn Xuân Mai, Thuỷ Xuân Tiên bị ngập hơn một tháng.

Nguyễn Ngoan

Đánh giá phiên bản mới