![]() |
HLV Goetz đặt niềm tin vào các học trò. |
- Chúng ta đã tính toán tránh Indonesia nhưng cuối cùng vẫn gặp họ. Điều này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch chuẩn bị của U23 Việt Nam?
- Thực ra, Việt Nam không có quyền chọn đối thủ, bởi bảng B đá sau. Với tôi, gặp đối thủ nào ở bán kết cũng như nhau. Điều quan trọng là mình phải làm tốt nhất có thể. Giờ thì đã biết rõ đối thủ và chúng tôi đang rất tập trung cho trận đấu này.
- Ông có thể giải thích vì sao các cầu thủ Việt Nam lại có hiệp một chơi tệ đến thế, dù họ được đánh giá cao hơn Lào rất nhiều?
- Ở các trận vòng bảng trước đó, các cầu thủ Việt Nam đã chơi với 100% khả năng, nhưng ở hiệp một trận gặp Lào, họ đã không làm được điều ấy. Trong giờ giải lao, chúng tôi đã giúp các cầu thủ vượt qua được ngưỡng tâm lý của mình và họ đã có hiệp 2 chơi tốt hơn nhiều.
- Ông mới tới làm việc ở Việt Nam và ông biết gì về nạn mua bán độ trong các trận bóng đá ở khu vực này?
- Lúc này, tôi không có những ý nghĩ tiêu cực về chuyện này. Tôi nghĩ về những điều tích cực để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi phải tập trung cho từng trận đấu. Hiện tại, Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ 6 ở giải đấu. Chúng tôi đã kết thúc vòng bảng và đấy mới là bước đi đầu tiên. Bước thứ hai là chúng tôi đã lọt vào bán kết. Đây mới là lúc cần thể hiện được bản lĩnh, sự tập trung cũng như nỗ lực cao nhất.
Về chuyên mua bán độ, tôi nghĩ rằng các cầu thủ Việt Nam sẽ không làm điều ấy, bởi họ là những cầu thủ trẻ và tương lai còn rộng mở phía trước. Họ sẽ không ngu ngốc tới mức đánh đổi tất cả chỉ với một vài trận đấu.
- Long Giang đã nhận thẻ đỏ, ông tính toán thế nào với khoảng trống này ở hàng thủ?
- Hiện tại, tôi không quá lo lắng về hàng thủ bởi trong tay tôi vẫn còn nhiều cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí này. Anh Quang đang chơi ngày một tiến bộ. Huỳnh Phú cũng thể hiện được sự mạnh mẽ của mình. Ngoài ra, hàng phòng ngự của Việt Nam còn có Thanh Hào, một cầu thủ có chuyên môn rất tốt. Thiếu Long Giang sẽ khiến các cầu thủ trẻ khó khăn vì họ không có kinh nghiệm. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đáng ngại nhất.
- Ông đánh giá thế nào về đối thủ Indonesia?
- Đây là trận đấu đặc biệt, một trận đấu không có cơ hội để sửa sai với cả hai. Indonesia là đội mạnh, tất cả cùng đã thấy rõ điều đó. Họ có những tiền đạo rất nhanh nhẹn và thể lực tốt. Chắc chắn hàng thủ của Việt Nam sẽ bị gây sức ép lớn trong trận này. Tôi không phải là phù thủy. Tôi hy vọng các cầu thủ hiểu được cơ hội mà họ đang có. Mọi thứ vẫn ở phía trước. Tất cả phải tôn trọng đối thủ. Họ được thi đấu trên sân nhà, có sự cổ vũ của rất đông CĐV nhà, nhưng họ cũng chịu rất nhiều sức ép và đấy là cơ hội tốt của chúng tôi. Tôi muốn các cầu thủ của mình cố gắng với khả năng cao nhất khi họ đã có sự tự tin và nhìn vào những điều tích cực đã làm được để bước vào trận bán kết.
Thế Ngọc (từ Jakarta)