Loại tội phạm này đã tiêu tốn của các chính phủ và công ty hàng trăm tỷ đôla mỗi năm. “Khi bạn mua một chiếc đồng hồ “hàng mã”, tiền sẽ được chuyển vào túi của các gia đình mafia hoặc tổ chức khủng bố”, một đại diện của Interpol phát biểu. Để tập hợp sự ủng hộ của người tiêu dùng chiến dịch toàn cầu chống hàng nhái, các quan chức cũng cảnh báo với việc mua bán cẩu thả, khách hàng có thể tự đe dọa mạng sống của mình. Theo Michel Danet, Tổng thư ký của Tổ chức Người tiêu dùng Thế giới, một số loại thuốc giả được tung ra thị trường đã khiến hàng nghìn người chết oan.
Theo Interpol, Lực lượng quân đội cộng hòa Bắc Ireland (IRA) đã tham gia vào việc buôn bán nhiều loại hàng hóa giả mạo từ thuốc lá tới CD ca nhạc. Để ngăn chặn sản phẩm phanh ôtô rởm, cơ quan luật pháp Libăng đã chia sẻ thông tin với Interpol, nhờ đó đã tìm ra một vài nghi phạm có liên quan tới khủng bố. William Dobson, Giám đốc điều hành một nhóm doanh nghiệp chống hàng nhái, cho hay các công ty đã phải chi hàng triệu USD mỗi năm cho các cuộc điều tra riêng để lùng sục các đường dây sản xuất, tiêu thụ đồ rởm ở Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước khác. “Bất cứ thứ gì chúng cũng có thể làm giả được”, ông nói. Nhóm của ông thu hút nhiều thương hiệu lớn như Procter & Gamble, Gillette, Unilever, BP, Philip Morris, Heineken và Coca Cola. Nghĩa Anh |