Ngày càng nhiều xe đắt tiền bị đốt cháy. Ảnh minh họa. |
"Những người đó đã phun chất bắt lửa vào khoảng giữa kính chắn gió và nắp ca-pô. Động cơ xe bị hỏng hoàn toàn", chị Klostermann chia sẻ.
Ở Berlin, không chỉ người phụ nữ 34 tuổi này bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Từ đầu năm tới nay, đã có tới 29 chiếc xe bị đốt cháy, chủ yếu là ôtô đắt tiền.
Trong khi những thanh niên ở Athens biểu tình bằng cách ném những ly cocktail, ở Paris, họ ném trứng... thì ở Berlin, nhiều người đã phản đối bằng cách phá hủy xe.
Theo Bloomberg, một nhóm tự gọi là BMW đã thừa nhận trách nhiệm của một số vụ tấn công này với mục đích biểu tình chống lại khủng hoảng kinh tế và tăng giá thuê nhà.
Tình trạng thất nghiệp ở Đức đã tăng cao kể từ tháng 11 năm ngoái sau 3 năm giảm liên tiếp. Sự suy thoái tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm gia tăng tức giận của thanh niên ở khắp châu Âu.
Ban Mai