Bệnh này bắt đầu tăng từ tháng 10 với 18 trẻ em nhập viện, tháng 11 là 28 em và chỉ từ ngày 1 đến 8/12 đã lên đến 25 em. Theo ông Sơn, ban đầu bệnh chỉ là vết loét ở miệng, bóng nước ở tay chân, nhưng do bệnh dễ lây qua đường hô hấp và việc vệ sinh cá nhân cho trẻ chưa tốt nên rất dễ lây lan, bệnh diễn biến nhanh có thể gây biến chứng viêm não...
Ngày 11/12, bác sĩ Nguyễn Minh Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, cho biết, tại Trường THPT Lê Thị Riêng ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) có thêm nhiều học sinh bị "bệnh lạ”. Qua kiểm tra, các em cùng có những triệu chứng giống bệnh rubella như: sốt, ho, mệt mỏi, ngứa và xuất hiện nhiều mẩn đỏ khắp người…
Cơ quan y tế đã lấy mẫu máu gửi về Viện Pasteur TP HCM xét nghiệm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Đối với 40 học sinh mắc "bệnh lạ” ở Trường THCS xã Vĩnh Hậu (Hòa Bình, Bạc Liêu), qua xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với bệnh rubella.
Trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát ra diện rộng, người dân đang đổ xô đi tiêm ngừa bệnh rubella làm loại văcxin này tại các cơ sở y tế trong tỉnh Bạc Liêu thiếu hụt nghiêm trọng.
(Theo Tuổi Trẻ)