![]() |
Hai đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao khi va vào nhau. |
Tại một khúc ngoặt trên đường ray thuộc tỉnh Quảng Đông, các toa chở khách của hai đoàn tàu bị trật bánh và đột ngột va vào nhau khi đang đi với vận tốc lớn. Sau đó, cả hai đoàn tàu đổ nhào xuống mương.
Theo Reuters, trong số 400 người được đưa tới bệnh viện ngay khi tai nạn xảy ra, có 70 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.
Một hành khách may mắn được đưa ra khỏi đống đổ nát kể lại: "Lúc tai nạn xảy ra tôi và cô con gái 13 tuổi vẫn đang ngủ. Đột nhiên tôi tỉnh giấc khi cảm thấy tàu bị bật khỏi đường ray. 1-2 phút sau, tàu lật nhào".
![]() |
Công nhân cứu hộ đưa một nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ đâm tàu hôm nay. Đây là vụ thảm họa đường sắt kinh hoàng nhất Trung Quốc kể từ năm 1997. Ảnh: AP. |
Trong những hành khách bị thương có 4 người quốc tịch Pháp. Trên chuyến tàu tới khu nghỉ mát Thanh Đảo, nơi đăng cai cuộc thi đua thuyền Olympic Bắc Kinh diễn ra vào tháng 8 tới, có cả đội trưởng đội bơi thuyền Trung Quốc. Anh này bị thương nặng và có nguy cơ phải cắt bỏ đôi chân.
Chính quyền địa phương cho hay, hệ thống đường ray này được xây dựng từ năm 1897 và đã tới lúc cho "nghỉ hưu". Tuy nhiên, các chuyến tàu chở hàng đi với tốc độ cao vẫn hoạt động để đưa hành khách từ Bắc Kinh tới Thanh Đảo chứng kiến các sự kiện của Olympic.
Ngay khi sự việc xảy ra, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cùng người đứng đầu ngành đường sắt Trung Quốc đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công nhân khắc phục sự cố và tổ chức cứu nạn.
Cách đây 3 tháng, tại tỉnh Quảng Đông cũng xảy ra ra một vụ tai nạn tàu hỏa làm chết 18 người. Đi với tốc độ nhanh trong đêm, đoàn tàu này đã cán qua một nhóm công nhân đang bảo dưỡng đường ray. Kể từ năm 1997 đến nay, vụ va chạm tàu sáng 28/4 là vụ tai nạn thảm khốc nhất.
Minh Phương