Trong đó có 2 người tử vong do virus cúm H3N1 và H3N2, đó là bệnh nhân Vi Thị T. (22 tuổi) ở Yên Châu, Sơn La và Phạm Thị T. (76 tuổi) ở Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
Theo ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cúm H3 là bệnh cúm thông thường theo mùa và lây từ người sang người, hoàn toàn không do virus cúm gia cầm gây ra. Bệnh nhân nhiễm cúm H3 nếu sức khoẻ yếu dễ bị biến chứng, suy giảm miễn dịch và viêm phổi nặng, có thể tử vong.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đồng ý hỗ trợ nâng cấp phòng xét nghiệm cúm A H5N1 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lên đạt chuẩn thế giới. Lý do là trước đó, 3 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm cúm A H5N1 ở Việt Nam (từ tháng 5 tới nay) được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương gửi sang phòng xét nghiệm của WHO để kiểm chứng lại đã cho kết quả giống nhau.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)