Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jeong Eun-kyeong cho biết một bệnh nhân 63 tuổi tại viện dưỡng lão xuất hiện các triệu chứng bao gồm sốt cao cách đây 4 ngày, sau khi tiêm vaccine Covid-19 của hãng dược AstraZeneca. Người này được đưa vào bệnh viện ngày 2/3, nhưng không qua khỏi vì nhiễm độc máu và phổi. Theo ông Jeong, bệnh nhân này có tiền sử bệnh mạch não.
KDCA cũng xác nhận một bệnh nhân khác trong độ tuổi 50, cũng qua đời vào ngày 3/3, sau khi được tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca vào hôm trước đó. Người này có tiền sử rối loạn chức năng tim và tiểu đường.
KDCA cho biết họ đang điều tra nhằm xác định mối liên hệ giữa hai vụ tử vong và việc tiêm chủng. Cơ quan này trước đó cho biết họ sẽ bồi thường hơn 430 triệu won (383.466 USD) cho các trường hợp tử vong do vaccine Covid-19.
"KDCA đang tiến hành các cuộc điều tra dịch tễ học với chính quyền địa phương có liên quan để xác nhận liệu có bất kỳ mối liên hệ nào với việc tiêm chủng không", ông Jeong nói.
AstraZeneca đã nhận được thông tin về cuộc điều tra của KDCA. Họ khẳng định loại vaccine Covid-19 của công ty được thử nghiệm lâm sàng và đảm bảo tính an toàn.
Ông Jeong cũng lưu ý rằng hiện chưa có trường hợp tử vong trực tiếp nào do tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca hoặc Pfizer/BioNTech phát triển. Tuy nhiên ông vẫn khuyến khích người dân nên báo cáo với cơ quan y tế nếu cảm thấy không khỏe sau khi tiêm vaccine.
Từ tuần trước, Hàn Quốc khởi động chiến dịch tiêm chủng cho người dân. Đến đêm 2/3, KCDA cho biết đã có 85.904 người được tiêm liều đầu tiên của vaccine AstraZeneca và 1.524 người khác được tiêm vaccine do Pfizer/BioNTech phát triển. Theo dữ liệu của KDCA, cơ quan này ghi nhận 207 trường hợp phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine Covid-19. Trong đó, 3 trường hợp bị sốc phản vệ nghiêm trọng.
Hiện Hàn Quốc ghi nhận 90.816 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.612 ca tử vong.
Sơn Nam (Theo Reuters)