![]() |
Cáp điện thoại đeo bám chằng chịt trên cột điện không chỉ làm mất vẻ mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến chất lượng thông tin (ảnh chụp trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TP HCM chiều 15/11). |
Đến đường Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, tại ngã tư Hạnh Thông Tây (Gò Vấp, TP HCM), ai cũng phải thót tim khi ngang đầu là những “nùi” dây bám trên trụ điện thành chùm. Mỗi “nùi” có khoảng 50 sợi dây.
Các hộ dân trên tuyến đường Âu Cơ (quận 11) lo ngại: “Cột điện nghiêng ngay trước cửa nhà. Ngày nào cũng thấy bất an cho con cái, phải sống chung với nỗi lo tai nạn”.
Người đi qua tuyến đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú) nơm nớp lo sợ khi thấy nhiều cột điện ngả nghiêng, do hàng đống dây thông tin mắc rẽ ngang trên trụ thẳng thay vì theo quy trình kỹ thuật phải mắc lên trụ góc.
![]() |
Trụ điện trên đường Hồ Hảo Hớn, quận 1 bị gãy nứt. |
Trên tuyến đường Hồ Hảo Hớn (quận 1), đường Gò Xoài (quận Bình Tân), góc Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), nhiều trụ bị nghiêng, nứt, sắp gãy. Nguy hiểm hơn có trụ điện trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3), bị gãy đôi nhưng vẫn phải mang hàng đống dây.
Có nhiều trụ điện xây dựng theo dạng trụ đỡ (không phải dạng trụ góc có dây néo giữa trụ để làm giá đỡ) nhưng bao quanh là hàng loạt hệ thống dây thông tin của các đơn vị khác nhau trong thành phố.
Theo trưởng phòng kỹ thuật Công ty Điện lực TP Nguyễn Ngọc Tuyến, có trên 20 đơn vị thường xuyên đi dây thông tin trên các trụ điện của ngành điện lực. Đa số đơn vị sử dụng chung cột điện treo móc hệ thống đường dây khác mà không thỏa thuận hay thông báo với đơn vị sở hữu cột điện. Do vậy, đối với các công trình phải giải phóng mặt bằng có các cột điện, ngành điện gần như bó tay vì không biết liên lạc với ai, tìm ở đâu ra chủ của các đống dây bùi nhùi đó.
![]() |
Hàng cột điện trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM (thuộc dự án mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Văn Trỗi) chưa thể di dời do còn vướng cáp điện thoại. |
Đó là lý do khiến tiến độ giải phóng mặt bằng bị chậm trễ như dự án đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dự án cầu Thủ Thiêm, dự án đường Nguyễn Văn Linh, dự án thoát nước đường Vạn Kiếp - Hoàng Hoa Thám, dự án đường Lê Trọng Tấn...
Sở Công nghiệp đã có tờ trình UBND TP về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trên địa bàn TP. Các sở ngành dự kiến đề xuất theo hướng chỉ có các đơn vị chuyên ngành được sử dụng chung cột điện gồm: bưu chính, viễn thông, thông tin liên lạc; chiếu sáng công cộng; truyền hình cáp. Các trường hợp khác phải được cấp thẩm quyền cho phép. Việc tham gia sử dụng chung cột điện phải đảm bảo nguyên tắc có sự thỏa thuận của đơn vị điện lực và các đơn vị có cột điện khác bằng hợp đồng thuê mướn.
(Theo Tuổi Trẻ)