Bản án sơ thẩm ngày 23/10 tuyên phạt Nguyễn Văn Thường (32 tuổi), Nguyễn Tùng Lâm (30 tuổi) cùng 20 năm tù giam và Phạm Tuân (38 tuổi) 18 năm về tội Chiếm đoạt chất ma túy theo điều 252 Bộ luật hình sự 2015. Về trách nhiệm dân sự, gia đình ba bị cáo đã bồi thường cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Sơn La gần 15 triệu đồng.

Phiên tòa diễn ra hôm 23/10. Ảnh: T.T.
Theo cáo trạng, Thường và Lâm trước kia cùng công tác tại Công an tỉnh Sơn La. Hai bị cáo sau đó mỗi người một nơi nhưng vẫn liên lạc với nhau. Do nợ nần nhiều, Thường rủ Lâm bàn cách đột nhập vào trụ sở các cơ quan tại thành phố Sơn La để lấy tài sản.
Lâm sau đó đồng ý và hiến kế là chọn Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Sơn La để đột nhập. Lâm cho biết hồi công tác ở đây đã nhiều lần chuyển vật chứng vụ án và biết rõ vị trí kho vật chứng ở cục này. Sau khi thống nhất, Lâm rủ thêm Tuân (thợ sửa xe máy) cùng hành động.
Sau hai lần đi khảo sát, rạng sáng 10/11/2018, cả ba đột nhập kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự lấy đi 7,9 kg heroin (tương đương 22 bánh), 3,4 kg ma túy tổng hợp, một chiếc điện thoại. Đây là vật chứng của 5 vụ án khác nhau.
Trộm xong thì phát hiện lượng ma túy chiếm đoạt rất lớn, ba người đã ra tự thú, giao nộp toàn bộ số tài sản chiếm đoạt được.
Phạm Dự