Văn Trương khi còn thi đấu. |
Phía HAGL xác nhận rất quan tâm tới Văn Trương và coi đó như một cách để cầu thủ từng dính vào tiêu cực này có thể không bị đẩy quá xa niềm đam mê sân cỏ của mình, khi mà thời hạn kỷ luật kéo dài tới 4 năm.
Việc Văn Trương rời Huế vào thời điểm này là khá đơn giản. Thứ nhất, hợp đồng của Văn Trương và Huế đã hết từ năm 2006 khi anh bước qua tuổi 23. Thứ hai, Văn Trương hầu như không nhận được sự hỗ trợ về tài chính nào từ phía CLB kể từ khi bị phát giác dính vào tiêu cực tại SEA Games 23. Mãi từ tháng 7, Văn Trương mới nhận được khoản hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng.
Trong bối cảnh Huế phải xuống chơi ở giải hạng nhất, các khoản tài trợ bị cắt giảm thì việc Huế "đèo bòng" thêm Văn Trương được cho là một gánh nặng, chưa kể chấn thương đầu gối của cầu thủ này phải cần một khoản tiền lớn để chữa trị.
HAGL muốn có Văn Trương, tất nhiên là không phải để sử dụng ngay mà sẽ chờ đến khi cầu thủ này hết án hoặc được giảm án kỷ luật để đăng ký thi đấu. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, HAGL sẵn sàng trả 10 triệu đồng/tháng cho công luyện tập của Văn Trương và mức lương này sẽ tăng lên gấp đôi khi hậu vệ cánh trái này có thể trở lại thi đấu.
Trong khi chính các cầu thủ đang phải lĩnh án kỷ luật dài hạn của LĐBĐ Anh (VFF) sau vụ án tiêu cực ở SEA Games 23 như Văn Quyến, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm... chỉ còn biết trông chờ vào quyết định giảm án. Con đường trở lại với bóng đá của họ rất gập ghềnh, nhưng với nhiều ông bầu biết nhìn xa, trông rộng, họ vẫn là những cầu thủ rất có giá.
Rõ ràng, những cầu thủ dù bị án kỷ luật dài tới 3-4 năm không phải là... đồ bỏ. Đà Nẵng chấp nhận trả 5 triệu đồng/tháng cho mọi cầu thủ bị treo giò như Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm ngoài chuyện tình nghĩa còn là việc họ muốn giữ quân, bởi nếu buông ra lập tức sẽ có những CLB khác đón về.
Ngay như Việt Thắng, Như Thành nếu không có sự cưu mang của Đồng Tâm hay Thể Công thì khó lòng có cơ hội trở lại với trái bóng. Với những ông chủ biết nhìn xa trông rộng như bầu Đức, bầu Thắng thì những cầu thủ dù bị dính chàm vẫn hữu dụng.
Cách đây một năm, chính bầu Đức đã tuyên bố muốn cưu mang Văn Quyến với lý do rất đơn giản: "Đó là một cầu thủ tài năng và tôi tin Quyến sẽ trở lại và chơi tốt".
Tất nhiên, Quyến đã không thể đến được HAGL theo lời mời gọi của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức do những vướng mắc về hợp đồng với SLNA. Bản thân CLB SLNA cũng không muốn mất "ngôi sao lầm lạc" Văn Quyến.
Theo tuyển thủ quốc gia Huy Hoàng, "Quyến có giá trị tài năng của riêng mình. Nếu SLNA không cưu mang Quyến, mà đánh mất tài năng của Quyến vào tay một CLB khác, đó là một thiệt thòi lớn cho SLNA nếu Quyến trở lại và tỏa sáng".
Cũng cách đây không lâu, Thể Công còn có ý định đưa 6 cầu thủ bị treo giò về tập luyện chờ ngày mãn án kỷ luật. Ý tốt của Thể Công không thành hiện thực dù họ từng rất thành công trong việc chăm sóc Như Thành khi cầu thủ này bị treo giò, sau đó chuyển nhượng Như Thành cho Bình Dương.
(Theo Tiền Phong)