![]() |
Lượng và Cường tại cơ quan điều tra. |
Vốn là những người khá am hiểu về tin học và thường xuyên vào mạng Internet để giao dịch mua sách tại các nước châu Âu. Lợi dụng việc mua bán khá dễ dàng qua mạng này, 2 "hacker" mạng này đã tìm cách "moi" tiền từ thẻ tín dụng của những chủ tài khoản là người nước ngoài đang ở Mỹ và Anh.
Sau khi giao dịch mua hàng được lập xong, bộ phận bán hàng tại Mỹ hoặc Anh đã đóng gói và gửi hàng về Việt Nam cho khách theo địa chỉ cụ thể đã lập tại giao dịch mạng và phía bán hàng cứ việc trừ tiền vào các số tài khoản của người nước ngoài mà Lượng và cường đã "hacker" được và cung cấp cho họ.
Chỉ trong năm 2004, Lượng đã lập 10 giao dịch mua bán qua mạng tại 2 nước Mỹ và Anh với trị giá tiền là 1.500 eur. Nhưng các đại lý bán hàng cứ việc trừ tiền tại thẻ tín dụng của các chủ tài khoản ở Mỹ và Anh.
Trong việc mua bán này, Lượng giữ vai trò và kẻ đầu trò, lập các giao dịch ảo, còn Cường là người sử dụng CMND giả để đến bưu điện Hà Nội nhận hàng. Loại hàng mà cả 2 mua chủ yếu là sách tin học.
Khi thấy việc mua bán khá dễ dàng nên cả hai chuyển sang những mặt hàng có giá trị cao hơn. Đầu tháng 11, cả 2 nhận 1 điện thoại Samsung trị giá 210 USD và 1 máy tính Laptop hiệu Sony trị giá 2.000 USD. Hiện tại, Cường vẫn đang có một gói hàng là điện thoại di động Sony trị giá 899 USD chưa làm thủ tục nhận tại bưu điện Hà Nội.
K.Ngọc