Theo bảng lãi suất vừa công bố, Habubank tăng mạnh ở loại hình lĩnh lãi cuối kỳ với mức tăng trung bình từ 0,05% đến 1,5% một năm. Cụ thể, kỳ hạn một tháng là 11,5% một năm; 2 tháng là 11,7% một năm; 3 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 9 tháng và 12 tháng là 11,99% một năm.
Liên quan đến việc tăng mạnh lãi suất lần này, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó tổng giám đốc phụ trách mảng nguồn vốn của Habubank cho biết: “Mức lãi suất mới đã được tính toán kỹ với mong muốn thu hút được lượng lớn nguồn vốn nhàn rỗi để đáp ứng nhu cầu vay vốn của rất nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi và các thành viên khác trong hiệp hội ngân hàng cùng cam kết ấn định và niêm yết lãi suất huy động, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam theo hướng ổn định, hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền - ngân hàng và khách hàng vay, phù hợp với quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ”.
Bà Thủy cho biết thêm, Habubank tăng lãi suất để thu hút nguồn vốn trong dân cư nhưng sẽ cố gắng không tăng quá cao mức lãi suất cho vay và khách hàng có thể thỏa thuận với ngân hàng khi vay vốn tại đây. Điều này giúp khách hàng thực sự có nhu cầu sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng hơn trong thời điểm lãi suất cho vay cao vì các ngân hàng đồng loạt đẩy lãi suất huy động.
Cẩm Ly