Thanh tra đã đề xuất với Bộ GDĐT yêu cầu Hà Tây giải trình lại, bởi báo cáo của Sở GDĐT tỉnh Hà Tây không đề xuất biện pháp xử lý tình trạng không nghiêm túc trên.
Bên cạnh đó, Bộ GDĐT sẽ có biện pháp chống tiêu cực thi cử ở Hà Tây, cụ thể là: yêu cầu Hà Tây giải thích về việc thu tiền ở một số hội đồng phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua; kiểm điểm làm rõ các sai phạm tại những hội đồng thi không nghiêm túc...
Ông Giao cũng cho biết thêm trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay cả nước có chín giám thị (thuộc các tỷnh Nghệ An: sáu, TP HCM: hai và Ninh Thuận: một) vi phạm quy chế và phát hiện năm trường hợp thi hộ, trong đó: tỉnh Đồng Nai: hai, các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Bình Thuận, mỗi tỉnh phát hiện một trường hợp. Titnh có số thí sinh vi phạm qui chế nhiều nhất là: An Giang, Nghệ An, Bạc Liêu, Điện Biên.
Theo ông Nguyễn An Ninh, cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GDĐT), để đảm bảo công bằng trong thi cử, những bài thi có nhiều lỗi sai trùng nhau Bộ GDĐT sẽ kiểm tra lại, nếu những lỗi sai có hệ thống... bộ sẽ có biện pháp xử lý triệt để.
Mặc dù thời hạn nộp báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT của các sở đã hết, nhưng tính đến thời điểm này cả nước mới có 40 sở GDĐT gửi báo cáo về Bộ GDĐT.
Thống kê sơ bộ cho thấy tỷ lệ tốt nghiệp bình quân năm nay có thể đạt trên 90% (hiện bình quân của các tỷnh thành đã có số liệu đạt xấp xỉ 91%), tương đương với tỷ lệ 90,5% của năm 2005.
Theo ông Ninh, tỷ lệ tốt nghiệp này là “đáng lạc quan so với những dự báo trước đó cho rằng kết quả tốt nghiệp năm nay sẽ sụt giảm đột ngột do môn ngoại ngữ bắt đầu thi bằng trắc nghiệm khách quan”.
Riêng về kết quả thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ, ông Ninh cho biết có sự khác biệt rất lớn giữa kết quả thi của các địa phương. Trong khi một số tỉnh thành có 99% bài thi môn ngoại ngữ đạt từ điểm trung bình trở lên thì có tỉnh tỷ lệ này chỉ đạt dưới 30%.
Ông Ninh cũng cho hay Bộ GDĐT sẽ tiến hành thanh tra công tác chấm thi, thống kê, phân tích những trường hợp TS làm bài giống nhau (giống cả chỗ sai, chỗ đúng), đối với cả bài làm trắc nghiệm ngoại ngữ. Qua đó có thể phát hiện các trường hợp cán bộ coi thi không nghiêm túc, để HS quay cóp, chép bài... để xử lý.
(Theo TTXVN)