Cụ thể:
Trường hợp 1: nữ, 24 tuổi, trú tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, làm việc tại Nhà thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ). Ngày 19/7, bệnh nhân xuất hiện đau họng, test nhanh dương tính tại một cơ sở y tế, kết quả xét nghiệm PCR cùng ngày khẳng định dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 2: nữ, 24 tuổi, trú tại đường Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, làm việc Nhà thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ). Ngày 18/7, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, ho, ngứa họng, chảy mũi, ngày 19/7 được test nhanh tại một cơ sở y tế. Kết quả xét nghiệm PCR cùng ngày khẳng định bệnh nhân dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 3: nữ, 42 tuổi, trú tại đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, làm việc Nhà thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ). Ngày 19/7, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, rát họng, đau mỏi người, test nhanh dương tính tại một cơ sở y tế. Kết quả xét nghiệm PCR cùng ngày khẳng định bệnh nhân dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 4: nữ, 27 tuổi, trú tại đường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, là người bán cơm gần nhà ca 48651. Chị được lấy mẫu xét nghiệm trong khu vực phong tỏa, ngày 19/7 có kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 5: nam, 39 tuổi, trú tại đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, ở cùng tòa nhà với ca 51220, được lấy mẫu trong khu vực phong tỏa, ngày 19/7 có kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 6: nam, 8 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, là F1 (con) ca 55948. Ngày 18/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 19/7, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 7: nữ, 29 tuổi, trú tại An Thượng, huyện Hoài Đức.
Trường hợp 8: nam, 26 tuổi, trú tại Hà Cầu, Hà Cầu.
Trường hợp 9: nữ, 32 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân.
Cả 3 là F1 (đồng nghiệp) ca 55953. Ngày 19/7, họ được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 10: nam, 45 tuổi, trú tại Sơn Đồng, Hoài Đức, là F1 ca 53858. Ngày 19/7, ông được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 11: nam, 2 tuổi.
Trường hợp 12: nữ, 4 tuổi.
Cả hai trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, là F1 (con) ca 55947, ngày 19/7 có biểu hiện sốt, xét nghiệm cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 13: nam, 22 tuổi, trú tại Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, là con (F1) của ca 55931. Ngày 19/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 14: nữ, 64 tuổi, trú tại Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, là F1 ca 51016. Ngày 19/7, bà được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 15: nam, 30 tuổi, trú tại Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.
Trường hợp 16: nam, 35 tuổi, trú tại Phúc La, quận Hà Đông.
Trường hợp 17: nữ, trú tại Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.
Cả 3 là F1 (đồng nghiệp) ca 42319, được cách ly từ ngày 16/7, ngày 19/7 có triệu chứng được lấy mẫu cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 18: nữ, 34 tuổi, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, là F1 (đồng nghiệp) ca 48656, được cách ly từ ngày 17/7. Ngày 19/7, bệnh nhân có triệu chứng, xét nghiệm cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Trường hợp 19: nam, 7 tuổi, trú tại Yên Sở, quận Hoàng Mai, là F1 ca 55951. Ngày 19/7, bệnh nhân được xác định là F1, đồng thời xuất hiện triệu chứng, xét nghiệm có kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Tính từ ngày 29/4, Hà Nội đã ghi nhận 486 ca dương tính với nCoV, trong đó 296 người ngoài cộng đồng, 190 ca đã được cách ly. Tính riêng từ ngày 5/7 đến sáng 20/7 có 227 trường hợp.
Nguyễn Ngoan