Trong đó, quận Hai Bà Trưng có 9 ca, Hoàng Mai (3), Đống Đa (2), Hoài Đức (1), Hoàn Kiếm (1), Cầu Giấy (1), Thường Tín (1), Ba Đình (1), Nam Từ Liêm (1), Thanh Xuân (1).
9 người phát hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, gồm 7 bệnh nhân và 2 nhân viên y tế:
1. nữ, 63 tuổi, trú tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn. Bệnh nhân điều trị tại BV Phổi Hà Nội từ ngày 6/7, chỉ có một mình, không ra ngoài bệnh viện. Ngày 25/7, bệnh nhân được BV Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính bằng kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi tới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) xét nghiệm khẳng định dương tính với nCoV.
2. nam, 43 tuổi, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân điều trị tại BV Phổi Hà Nội từ ngày 24/6. Ngày 25/7, bệnh nhân được BV Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính bằng kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi tới CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính với nCoV.
3. nam, 50 tuổi, trú tại xóm 2, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm. Bệnh nhân điều trị tại BV Phổi Hà Nội từ ngày 2/7, chỉ ở một mình, không ra khỏi cổng bệnh viện, hàng ngày nhờ người nhà bệnh nhân bên cạnh mua cơm tại căng tin.
Ngày 25/7, bệnh nhân được BV Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính bằng kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi tới CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính với nCoV.
4. nữ, 65 tuổi, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân điều trị tại BV Phổi Hà Nội từ ngày 5/7. Ngày 25/7, bệnh nhân được BV Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính bằng kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi tới CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính với nCoV.
5. nam, 79 tuổi, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa. Bệnh nhân điều trị tại BV Phổi từ ngày 13/7. Ngày 25/7, bệnh nhân được BV Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính bằng kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi tới CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính với nCoV.
6. nam, 55 tuổi, trú tại thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Bệnh nhân điều trị lao phổi một tuần tại BV Bạch Mai từ đầu tháng 7, trước khi vào và ra viện đã được xét nghiệm 2 lần RT-PCR âm tính.
Ngày 7/7, bệnh nhân chuyển sang BV Phổi Hà Nội điều trị đến nay, chỉ có một mình, hằng ngày mua cơm tại căng tin và mang lên phòng ăn.
Ngày 25/7, bệnh nhân được BV Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính bằng kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi tới CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính với nCoV.
7. nữ, 63 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân điều trị tại BV Phổi Hà Nội từ ngày 12/7. Ngày 25/7, bệnh nhân được BV Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính bằng kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi tới CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính với nCoV.
8. nữ, 35 tuổi, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, là nhân viên y tế, ngày 25/7 được BV Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính bằng kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi tới CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính với nCoV.
9. nam, 55 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, là nhân viên y tế, ngày 25/7 được BV Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính bằng kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi tới CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính với nCoV
1 người thuộc chùm ca bệnh tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai:
10. nữ, 15 tuổi, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, là F1 (bạn học cùng lớp học thêm) với F0. Ngày 17/7, bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai. Ngày 25/7, bệnh nhân có triệu chứng bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
1 người thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát:
11. nam, 69 tuổi, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, liên quan F0, tiếp xúc gần ngày 15/7. Ngày 25/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
2 người thuộc chùm ca bệnh liên quan TP HCM:
12. nam, 47 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, là F1 của F0 về từ TP HCM. Ngày 17/7, bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai. Ngày 25/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
13. nữ, 25 tuổi, trú tại thôn Ngã Tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, là F1 ngày 23/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
3 người thuộc chùm ca bệnh liên quan Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa:
14. nam, 26 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, là F1 ngày 18/7 được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai. Ngày 25/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
15. nữ, 13 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, là F1 ngày 17/7 được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai. Ngày 25/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
16. nữ, 22 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, là F1 (đồng nghiệp) của F0 ngày 18/7 được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai. Ngày 25/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
1 người phát hiện qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng:
17. nam, 24 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Từ ngày 14/7 - 23/7, bệnh nhân đi làm tại công ty Điện máy 88 Hà Nội. Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau rát họng, có đi mua thuốc và khai báo có triệu chứng; hiệu thuốc đã gửi thông tin về Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng.
Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng, mẫu được chuyển BV Xanh Pôn xét nghiệm dương tính (ngày 25/7), chuyển CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định (ngày 26/7).
2 người liên quan chùm ca bệnh tại Nhà thuốc Đức Tâm:
18. nữ, 22 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, là nhân viên bán thuốc tại cửa hàng Vinapharm - 95A Láng Hạ của F0 là chủ. Ngày 19/7, bệnh nhân được cách ly tại hiệu thuốc, ngày 20/7 được làm xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 21/7, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại trường ĐH Lâm nghiệp. Đến ngày 25/7, bệnh nhân sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
19. nữ, 29 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, là F1 được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại trường Đại học Lâm nghiệp, huyện Chương Mỹ. Bệnh nhân được lấy mẫu hai lần âm tính, ngày 25/7 có biểu hiện sốt lấy mẫu lần 3 có kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
2 người liên quan chùm ca bệnh tại B6 Trại Găng, quận Hai Bà Trưng:
20. nữ, 35 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, là F1 (con) của F0, được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại trường Đại học Lâm nghiệp, huyện Chương Mỹ. Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 ngày 18/7 có kết quả âm tính, lấy mẫu lần 2 ngày 22/7 có kết quả âm tính, lấy mẫu lần 3 ngày 23/7 tiếp tục âm tính, lấy mẫu lần 4 ngày 25/7 có kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
21. nam, 32 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, là F1 (hàng xóm tại B6 Trại Găng), ngày 22/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 25/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với nCoV do CDC Hà Nội thực hiện.
Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, Hà Nội có tổng 751 ca, trong đó 457 ca ngoài cộng đồng, 294 ca đã được cách ly. Từ ngày 5/7 đến sáng 26/7 có 482 ca. Từ 6h ngày 24/7, Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, quyết tâm "chặn đứng" Covid-19.
Nguyễn Ngoan