![]() |
Hàng triệu con gà bị tiêu huỷ để khống chế dịch cúm. |
Virus cúm gà H7 - dòng có khả năng gây bệnh cho người - vừa được tìm thấy ở Bắc Triều Tiên. Phát hiện mới có thể đẩy cuộc chiến chống dịch cúm gia cầm của châu Á rơi vào giai đoạn quyết liệt.
"Châu Á sắp phải đối mặt với một tình huống mới vì H7 chưa bao giờ xuất hiện ở châu lục này. Không ai biết virus này từ đâu ra và bằng cách nào đã lọt được vào các trang trại", ông Hans Wagner, một chuyên gia cấp cao của Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO) thông báo sau một tuần làm việc ở Bắc Triều Tiên. Wagner hiện là thành viên tích cực trong trong cuộc chiến chống virus H5N1 gây chết người ở châu Á.
Bên cạnh H5N1, virus cúm gà dòng H7 là một trong hai loại có khả năng gây bệnh trên người. Tuy nhiên, cho tới nay, các vụ bùng phát dịch do siêu vi trùng gây ra trên thế giới không nghiêm trọng như H5N1.
Hiện Bắc Triều Tiên đã tiêu huỷ hơn 200.000 con gà bị nhiễm virus dòng H7 và kiểm soát chặt chẽ sự di chuyển của gia cầm trên toàn lãnh thổ, nhằm khống chế nguy cơ bùng phát dịch.
Cả H5N1 và H7 đều có một đặc điểm chung là khả năng truyền bệnh vượt rào từ gia cầm sang người, song chúng hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, chỉ có H7 mới có khả năng lây bệnh từ người sang người. Đây chính là điều đáng lo ngại, vì nếu virus H7 có thể kết hợp với chủng H5N1 hung hãn thì một đại dịch cúm gà toàn cầu là điều khó tránh khỏi.
"Sự đồng hành của hai loại virus ở châu Á - một nắm giữ chìa khoá truyền bệnh trong cộng đồng người và một có thể gây chết người tới 50-80% - cần được theo dõi chặt chẽ", đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Thái Lan, ông William L. Aldis nhận định.
Nếu H7 và H5N1 gặp gỡ nhau và trao đổi các chất liệu gene, chúng có thể tạo nên một "tổ chức mang tính huỷ diệt của H5 và tốc độ truyền bệnh của H7".
Theo VnExpress, cách đây 2 năm ở Hà Lan, virus H7 đã làm 90 người đổ bệnh và một nạn nhân thiệt mạng. Siêu vi trùng này có thể gây viêm mắt và các triệu chứng giống cúm.
Tổ chức Nông lương Thế giới thông báo virus H7 đã có mặt ở Bắc Triều Tiên, song cho đến nay đất nước này chưa thông báo ca bệnh nào ở người. Khoảng 200.000 con gà nhiễm H7 ở 3 nông trại lớn gần thủ đô Bình Nhưỡng đã bị tiêu huỷ.