![]() |
Giúp việc kiêm đạo chích Hòa. |
Ngày 27/10, tại trụ sở công an phường Quảng An, quận Tây Hồ, chị Tunnell Brenda - Gayevoss, quốc tịch Mỹ, đang thuê nhà ở ngõ 1 Âu Cơ, phường Quảng An trình báo cách đây không lâu, chị bị mất một tờ séc khống tại nhà riêng.
Ngày 19/6, “ai đó” đã sử dụng tờ séc trộm cắp này để rút số tiền lên tới 68.000 USD, tương đương hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân của chị ở bên Mỹ.
Hằng ngày, vợ chồng chị đi làm vắng, tất cả công việc trông nom nhà cửa đều giao cho người giúp việc tên là Hoà, 29 tuổi, trú tại khu tập thể Bộ đội Biên phòng, phường Đức Giang, quận Long Biên. Tuy nhiên, từ hôm phát hiện ra việc mất số tiền lớn kể trên thì cô nhân viên này đã xin nghỉ.
Vốn là cử nhân ngoại ngữ tốt nghiệp năm 2000, đã đi làm ở một vài công ty liên doanh trước khi đến làm tại đây nên Hoà rất có nghiệp vụ trong việc quản lý và trông coi tư gia cho những gia đình người nước ngoài. Hơn nữa, Hoà là người rất nhanh nhẹn và tháo vát, mấy năm làm ở đây, chưa bao giờ cô ta khiến những người trong gia đình chị Tunnell phải phiền lòng nên chị khẳng định Hoà không thể là thủ phạm.
Kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng tổ công tác cũng xác định được thủ phạm vụ rút tiền tinh vi này không ai khác chính là Hoà.
Hòa khai, vì được chủ nhà tin tưởng giao việc trông nom, dọn dẹp nhà cửa nên biết rõ mọi ngóc ngách trong gia đình. Một lần vào dọn phòng ngủ cho bà chủ, cô ta vô tình phát hiện thấy quyển séc khống trong ngăn kéo bàn nên nảy sinh ý định trộm cắp. Hoà lại tìm mấy tờ hoá đơn thanh toán của gia đình có lưu chữ ký của chị Tunnell đem về để tập ký. Sau khi ký giả mạo chữ ký của chị Tunnell, Hoà đem tấm séc đó ra Ngân hàng Vietcombank làm thủ tục rút số tiền 68.000 USD.
Khi việc rút tiền được hoàn tất, Hoà mang 24.000 USD và 6 triệu đồng Việt Nam về đưa cho chồng nói dối là tiền mẹ đẻ bán đất gửi, số còn lại Hoà dùng để tiêu xài. Cũng từ khi lấy được tiền, Hoà đã làm đơn xin nghỉ việc tại nhà chị Tunnell để tránh bị nghi ngờ.
(Theo Công An Nhân Dân)