Hôm 10/5, Air New Zealand (hãng hàng không quốc gia New Zealand) thông báo sang năm, hành khách có thể nằm ngủ thoải mái trên máy bay, khi chọn khoang ngủ trên các chuyến dài. Khoang ngủ có tên Skynest, gồm 6 phòng con nhộng kiểu giường tầng, thiết kế giữa hạng phổ thông cao cấp (premium economy) và hạng phổ thông (economy). Hãng hàng không cho biết chưa ấn định giá, nhưng sẽ khoảng 400 - 600 NZD (5,9 - 8,8 triệu đồng) cho một lần đi ngủ dài 4 tiếng và chỉ dành cho hành khách đi ghế hạng phổ thông cao cấp và hạng phổ thông.
Trước đó, hành khách mua hai loại vé này sẽ được bán các ghế truyền thống, không thể ngả thành giường. Tuy nhiên, từ 2024, những hành khách này có thể đặt các khoang ngủ kèm khoản phụ phí trên. Đây cũng là cách hãng thu hút khách đi các chuyến bay kéo dài hơn 17h. Dự kiến các khoang ngủ này được triển khai vào tháng 9/2024, bắt đầu với hai tuyến Auckland (New Zealand) - New York (Mỹ) và Auckland - Chicago (Mỹ).

Khoang ngủ trên máy bay. Ảnh: Air New Zealand
Năm hàng ghế hạng phổ thông bị tháo bỏ, chừa không gian lắp đặt các khoang ngủ trên tám chiếc Boeing 787-9 Dreamliners. Các khoang thiết kế chồng lên nhau để tận dụng chiều cao cabin. Mỗi khoang có gối, ga trải giường, chăn được tiếp viên thay sau mỗi lần đặt chỗ. Ngoài ra, hành khách được cung cấp nút bịt tai, đèn đọc sách, ổ cắm USB. Ánh sáng trong khoang điều chỉnh phù hợp hành khách nghỉ ngơi. Các khoang đều có dây an toàn. Hết thời gian ngủ (4h), đèn nhẹ nhàng bật sáng, tiếp viên sẽ đánh thức hành khách nếu vẫn say giấc.
Mỗi chuyến bay trung bình có hơn 200 hành khách nên mỗi người chỉ được đặt một lần đi ngủ suốt hành trình bay. "Chúng tôi đang nghiên cứu quy trình đặt chỗ. Bắc Mỹ là thị trường hoàn hảo cho Skynest vì có phân khúc khách hàng cao cấp, coi trọng sự thoải mái và giấc ngủ trong chuyến bay dài", hãng hàng không cho biết.
Đây cũng được xem là khoang ngủ "trên trời" đầu tiên dành cho khách hạng phổ thông. Greg Foran, Giám đốc điều hành Air New Zealand, cho rằng những chiếc giường tầng này là "nhân tố thực sự làm thay đổi trải nghiệm du lịch hạng phổ thông" trong tương lai.
Diệp Tử (theo Theguardian, CNA)