Sáng 17/6, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại dã man nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên. Trong đó 6 án tử tuyên ở phiên sơ thẩm được giữ nguyên.
Các bị cáo nhận án tử gồm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả vì các tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trong khi đó, Phạm Văn Dũng bị phạt 10 năm tù vì tội hiếp dâm, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt. Cầm Văn Chương 9 năm tù về tội hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù vì tội không tố giác tội phạm.
Trong phần công bố bản án, HĐXX nhận thấy trong vụ án này, Vì Văn Toán là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công và nhóm còn lại có vai trò giúp sức tích cực.
Trong đó, Vương Hùng có vai trò quan trọng, hỗ trợ Vì Văn Toán và Bùi Văn Công ngay từ đầu khi lên kế hoạch hãm hại Duyên. Tòa xác định Hùng là người có vai trò giúp sức tích cực nhất cho Toán và Công. "Hành vi của 9 bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng an ninh trật tự ở địa phương, đặc biệt là trong dịp Tết", chủ tọa đánh giá.
Trước đó, chiều 16/6, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị bác kháng cáo của Vì Văn Toán, Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng, đây là 3 trong 9 bị cáo kháng cáo liên quan vụ sát hại nữ sinh giao gà. Phạm Văn Nhiệm cũng gửi đơn kêu oan nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, Nhiệm nhận tội nên cơ quan tố tụng đề nghị tuyên y án.
Ngoài ra, người giữ quyền công tố cũng kiến nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của đại diện gia đình bị hại về việc không tử hình 6 bị cáo để làm rõ nhiều tình tiết quanh cái chết của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.
Trong phần nói lời sau cùng, Vì Văn Toán nói bị ép cung. Bùi Thị Kim Thu kêu oan. Bùi Văn Công nói "tử hình bị cáo cũng được nhưng bị cáo khẳng định không phạm tội gì hết". Bị cáo Vương Văn Hùng đề nghị xem xét điều tra lại vụ án.
Các bị cáo còn lại chấp nhận bản án và gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân.
Phạm Chiểu